Pakistan tăng cường chiến dịch trấn áp các nhóm phiến quân

Pakistan đã bắt đầu chiến dịch trấn áp các nhóm phiến quân trong tuần này khi mà sức ép quốc tế ngày càng gia tăng sau khi một nhóm phiến quân tại Pakistan đánh bom vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Pakistan tăng cường chiến dịch trấn áp các nhóm phiến quân ảnh 1Binh sỹ Pakistan đi tuần tra. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Bộ Nội vụ Pakistan ngày 7/3 cho biết nước này đã giành quyền kiểm soát 182 trường tôn giáo và bắt giữ hơn 100 người trong bối cảnh Islamabad đang tăng cường trấn áp các nhóm phiến quân bị cấm.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ nêu rõ: "Các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 121 người trong hôm nay."

Ngoài ra, tuyên bố cũng cho hay Pakistan đã giành quyền kiểm soát các trường tôn giáo, bệnh viện và xe cứu thương.

Pakistan đã bắt đầu chiến dịch trấn áp các nhóm phiến quân trong tuần này khi mà sức ép quốc tế ngày càng gia tăng sau khi một nhóm phiến quân tại Pakistan đánh bom vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Islamabad bác bỏ việc hỗ trợ các tay súng, đồng thời khẳng định việc nước này đẩy mạnh chiến dịch chống các tổ chức bị cấm không liên quan tới sức ép từ Ấn Độ và quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục