Pakistan thả 86 ngư dân Ấn Độ bị bắt do vi phạm lãnh hải

Pakistan đã trả tự do cho 86 ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ do đi vào vùng lãnh hải của Islamabad và sẽ bàn giao cho phía Ấn Độ qua cửa khẩu biên giới Wagah trong ngày 21/3.
Pakistan thả 86 ngư dân Ấn Độ bị bắt do vi phạm lãnh hải ảnh 1Ngư dân Ấn Độ được trả tự do tại Karachi, Pakistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 20/3, Pakistan đã trả tự do cho 86 ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ do đi vào vùng lãnh hải của Islamabad.

Giới chức Pakistan thông báo các ngư dân trên bị giam ở nhà tù Malir thuộc thành phố cảng Karachi của Pakistan đã được trả tự do.

Số ngư dân trên dự kiến đến Lahore và sẽ được bàn giao cho phía Ấn Độ qua cửa khẩu biên giới Wagah trong ngày 21/3.

Đây là vụ trả tự do thứ hai cho ngư dân Ấn Độ trong tháng này.

Trước đó hôm 6/3, Pakistan cũng đã trả tự do cho 86 ngư dân Ấn Độ và một tù nhân dân sự. Hiện 363 ngư dân Ấn Độ vẫn bị phía Pakistan giam giữ.

Các ngư dân của cả phía Ấn Độ và Pakistan thường bị bắt giữ cùng với tàu của mình do đường biên giới trên biển giữa hai nước ở biển Arab vẫn chưa được phân định rõ ràng và nhiều tàu cá còn thiếu công nghệ cần thiết để xác định đúng vị trí.

Một số ngư dân phải ngồi tù nhiều năm trước khi được hồi hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục