Pakistan thành lập tòa án quân sự xét xử các vụ khủng bố

Pakistan công bố sẽ thành lập các tòa án quân sự để xét xử các vụ án liên quan đến khủng bố.
Pakistan thành lập tòa án quân sự xét xử các vụ khủng bố ảnh 1Phiến quân Taliban tại Pakistan. (Nguồn: cnn)

Ngày 25/12, Pakistan công bố sẽ thành lập các tòa án quân sự để xét xử các vụ án liên quan đến khủng bố.

Đây là một phần trong kế hoạch hành động chống khủng bố của nước này sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một trường học tại thành phố miền Bắc Peshawar do Taliban thực hiện khiến 150 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là trẻ em.

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp giữa Thủ tướng Nawaz Sharif và các nhà lãnh đạo chính đảng ngày 24/12 nhằm đề ra kế hoạch hành động quốc gia chống khủng bố.

Phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp kéo dài gần 11 giờ đồng hồ, Thủ tướng Sharif nhấn mạnh cần phải hành động quyết liệt để diệt trừ tận gốc chủ nghĩa cực đoan và không dung thứ những phần tử đứng sau các vụ tấn công.

Ông Sharif cho biết các tòa án đặc biệt do sĩ quan các lực lượng vũ trang đứng đầu sẽ được thành lập nhằm đẩy nhanh việc xét xử những phần tử khủng bố và sẽ hoạt động trong hai năm.

Kế hoạch chống khủng bố nói trên còn bao gồm hàng loạt biện pháp như cắt nguồn viện trợ tài chính cho khủng bố, ngăn chặn các tổ chức bị cấm hoạt động dưới tên gọi mới, sửa đổi hiến pháp để tạo điều kiện thành lập tòa án quân sự xét xử khủng bố, cấm tuyên truyền khủng bố trên các phương tiện truyền thông, phá hủy hệ thống thông tin liên lạc của khủng bố và cho hồi hương người tị nạn Afghanistan.

Lãnh đạo đảng đối lập Tehrik-e-Insaf Shah Mehmood Qureshi nêu rõ các tòa án đặc biệt nói trên sẽ chỉ xét xử các vụ án liên quan đến khủng bố và sẽ không được sử dụng cho các mục đích chính trị.

Ngoài ra, Thủ tướng Sharif cũng công bố việc thành lập lực lượng đặc biệt chống khủng bố. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar Ali cho biết chiều 24/12, Ủy ban Kế hoạch Hành động Quốc gia đã quyết định thành lập lực lượng chống khủng bố gồm 5.000 quân để triển khai ở thủ đô Islamabad và 4 tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh và Balochistan.

Cũng tại cuộc họp nói trên, các nhà lãnh đạo chính trị Pakistan đã nhất trí thông qua nghị quyết lên án vụ tấn công trường học hôm 16/12 - vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan.

Trong phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Sharif cũng khẳng định sự thành công của chiến dịch quân sự Zarb-e-Azb truy quét phiến quân tại khu vực Waziristan và kêu gọi mở rộng chiến dịch ra toàn quốc để trấn áp những phần tử muốn gây bất ổn tại Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục