Pakistan thông báo tăng ngân sách quốc phòng lên tới 11%

Pakistan đã thông báo về việc tăng tới 11% ngân sách quốc phòng của nước này trong bối cảnh Islamabad đang tiếp tục cuộc chiến chống các hoạt động nổi dậy ở khu vực Tây Bắc.
 Pakistan thông báo tăng ngân sách quốc phòng lên tới 11% ảnh 1Binh sỹ Pakistan bên căn nhà bị phá hủy trong giao tranh với lực lượng phiến quân. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 5/6, Pakistan đã thông báo về việc tăng tới 11% ngân sách quốc phòng của nước này trong bối cảnh Islamabad đang tiếp tục cuộc chiến chống các hoạt động nổi dậy ở khu vực Tây Bắc.

Trong bài phát biểu về ngân sách hàng năm, Bộ trưởng Tài chính Pakistan Ishaq Dar đã báo cáo Quốc hội rằng nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng từ 700 tỷ rupee (7 tỷ USD) lên thành 780 tỷ rupee (7,8 tỷ USD) trong năm tài chính 2015-2016.

Lực lượng quân đội nhiều quyền lực của Pakistan được phân bổ một ngân sách lớn trong nhiều năm qua để cạnh tranh với đối thủ Ấn Độ, quốc gia mà Pakistan đã từng đối đầu trong ba cuộc chiến.

Ngoài ra, Islamabad cũng phải đối phó với các lực lượng phiến quân Hồi giáo trong nước, với việc triển khai một lượng lớn binh sỹ đến khu vực biên giới giáp Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục