Pakistan thử nghiệm loại máy bay Thần Sấm JF-17

Thần Sấm JF-17 do Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất, được trang bị nhiều loại vũ khí, thể hiện khả năng hoạt động hiệu quả.
Không quân Pakistan (PAF) lần đầu tiên đã tiến hành thử nghiệm hoạt động của máy bay Thần Sấm JF-17, do Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất.

Thần Sấm JF-17 được thử nghiệm ngày 29/3, trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên của PAF có tên "Cao Điểm 2010."

Một người phát ngôn PAF cho biết máy bay Thần Sấm JF-17 được trang bị nhiều loại vũ khí, đã tấn công chính xác các mục tiêu định trước và thể hiện khả năng hoạt động có hiệu quả.

Theo người phát ngôn, Thần Sấm JF-17 có khả năng thực hiện tất cả các cuộc tấn công cũng như sứ mệnh phòng vệ.

Thần Sấm JF-17 là loại máy bay chiến đấu tân tiến, nhẹ và đa chức năng.

Một nguồn tin cho biết máy bay này được sản xuất vừa để sinh lợi, vừa đáp ứng yêu cầu về chiến thuật và chiến lược của PAF cũng như của lực lượng không quân các nước khác./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục