Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân

Pakistan đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất với tầm bắn 2.200km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 24/1, quân đội Pakistan thông báo nước này đã lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất có tầm bắn tối đa 2.200 km.

Tuyên bố của quân đội Pakistan nêu rõ tên lửa "Ababeel" có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, nhắm trúng những mục tiêu với độ chính xác cao và lẩn tránh được hệ thống rađa của quân địch.

Mục đích của đợt thử nghiệm này là xác nhận các thông số kỹ thuật, cũng như thiết kế của hệ thống vũ khí trên.

Đây là lần thứ hai Pakistan phóng thử tên lửa trong tháng này. Trước đó, hôm 8/1, Pakistan đã lần đầu tiên phóng tên lửa hành trình Babur-3 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm do nước này tự phát triển.

Theo quân đội Pakistan, tên lửa này được phóng từ một bệ phóng di động dưới nước và có thể nhắm trúng những mục tiêu với độ chính xác cao ở tầm bắn 450km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục