Pakistan thử tên lửa mang đầu đạt hạt nhân Hatf II

Tên lửa Hatf II với tầm bắn 180 km, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân cũng như đầu đạn thông thường, với độ chính xác cao.
Ngày 15/2, quân đội Pakistan cho biết đã tiến hành thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân - Hatf II. Đây là vụ thử tên lửa thứ hai trong vòng một tuần sau khi nước này thử thành công tên lửa đất đối đất tầm ngắn Hatf IX cũng có khả năng mang đầu đạn hạn nhân.

Tuyên bố của quân đội khẳng định Pakistan đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn Hatf II (Abdali), một phần trong tiến trình hoàn thiện hệ thống tên lửa đạn đạo đặt bệ phóng trên đất liền.

Tên lửa Hatf II (Abdali) với tầm bắn 180 km, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân cũng như đầu đạn thông thường, với độ chính xác cao.

Các nhà lãnh đạo Pakistan đã chúc mừng thành tựu nổi bật này của đội ngũ các nhà khoa học và kỹ sư nước này, qua đó củng cố khả năng răn đe của Pakistan ở mức độ tác chiến và chiến lược.

Hôm 11/2, quân đội Pakistan cũng thử thành công tên lửa đất đối đất Hatf IX (NASR) tầm bắn 60 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật quốc gia Pakistan phát triển và đã được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 4/2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục