Pakistan thử thành công 4 quả tên lửa đất đối đất tầm ngắn

Theo Bộ Quốc phòng Pakistan, 4 quả tên lửa đã được bắn liên tiếp từ một bệ phóng tên lửa tại một địa điểm chưa được tiết lộ.
Pakistan thử thành công 4 quả tên lửa đất đối đất tầm ngắn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thenews.com.pk)

Ngày 26/9, Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết nước này đã phóng thử thành công 4 quả tên lửa đất đối đất tầm ngắn NASR (Hatf-9) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo Bộ trên, 4 quả tên lửa đã được bắn liên tiếp từ một bệ phóng tên lửa tại một địa điểm chưa được tiết lộ.

Vụ thử diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban tham mưu trưởng liên quân, Tướng Rashad Mahmood, Giám đốc Cơ quan hoạch định chiến lược Trung tướng Zubair Mahmood Hayat, Chỉ huy lực lượng chiến lược Trung tướng Obaid Ullah Khan và Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ quốc gia Ifran Burney.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Pakistan nêu rõ tên lửa NASR có tầm bắn 60 km, có thể điều khiển trong lúc bay, là một loại vũ khí phản ứng nhanh. Đây là một vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhằm vào khu vực tập trung đông kẻ địch, các đội hình xe tăng và phương tiện quân sự trên chiến trường. Loại vũ khí này góp phần ngăn ngừa một cách toàn diện các mối đe dọa phổ biến hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục