Pakistan thương lượng mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

Một quan chức cấp cao Pakistan cho biết lực lượng Không quân Pakistan đã thảo luận việc mua máy bay chiến đấu Su-35 Flanker-E từ Nga, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Pakistan thương lượng mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga ảnh 1Máy bay chiến đấu đa năng Su-35. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Theo tin ngày 21/9 của PTI, Pakistan đang thương lượng với Nga để mua máy bay chiến đấu đa năng Su-35 Flanker-E. Mặc dù số lượng máy bay dự định mua chưa được xác định, song đây có thể là một hợp đồng quân sự lớn nhất giữa hai nước.

Tạp chí quốc phòng IHS Jane dẫn lời một quan chức cấp cao Pakistan cho biết lực lượng Không quân Pakistan đã thảo luận việc mua máy bay chiến đấu Su-35 Flanker-E từ Nga, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Dù vẫn còn quá sớm để xác nhận liệu hợp đồng này sẽ được ký hay không, song quan chức trên thừa nhận tiến trình thương lượng đã được tiến hành và Nga sẵn sàng bán vũ khí cho Pakistan.

Pakistan muốn mua máy bay Su-35 của Nga để đáp ứng nhu cầu của lực lượng Không quân Pakistan (PAF) về máy bay chiến đấu hai động cơ có thể bay ở tầm xa hơn máy bay JF-17 và thâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ đối phương. PAF hiện đã có một phi đội hỗn hợp máy bay Lockheed Martin F-16, Dassault Mirage-5, F-7 và Thần sấm JF-17./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục