Pakistan tố Ấn Độ tiếp tục nổ súng qua biên giới

Pakistan cáo buộc Ấn Độ đã "vô cớ" bắn chết một binh sỹ nước này ở Ranh giới kiểm soát thuộc khu vực biên giới tranh chấp Kashmir.
Hãng AFP đưa tin ngày 16/1, quân đội Pakistan cáo buộc binh lính Ấn Độ đã "vô cớ" bắn chết một binh sỹ nước này ở Ranh giới kiểm soát (LOC) thuộc khu vực biên giới tranh chấp Kashmir, nâng số người thiệt mạng trong vụ nổ súng qua biên giới trong tháng này lên bốn người.

Trong một tuyên bố, quân đội Pakistan nêu rõ phía Ấn Độ đã tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, thực hiện vụ nổ súng mang tính khiêu khích tại khu vực Hot Spring và Jandrot thuộc LOC, trong khoảng thời gian từ 22-23 giờ (17-18 giờ GMT) ngày 15/1.

Sadar Mushtaq, quan chức huyện Hajira thuộc phần do Pakistan kiểm soát ở Kashmir, cho biết binh lính Ấn Độ đã nổ súng vào các ngôi làng ở khu vực núi non giáp với Ấn Độ.

Hiện vẫn chưa thể thống kê đầy đủ số thương vong vì thông tin liên lạc khó khăn ở khu vực này vào ban đêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục