Pakistan tố cáo Ấn Độ đưa vũ khí hạt nhân vào Nam Á

Pakistan tố cáo Ấn Độ đưa vũ khí hạt nhân vào khu vực Nam Á

Tờ Dawn đưa tin Pakistan ngày 14/11 tuyên bố với cộng đồng quốc tế rằng nước này không đưa vũ khí hạt nhân vào khu vực Nam Á mà là Ấn Độ.
Pakistan tố cáo Ấn Độ đưa vũ khí hạt nhân vào khu vực Nam Á ảnh 1Tên lửa Agni-V của Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Tờ Dawn đưa tin Pakistan ngày 14/11 đã tuyên bố với cộng đồng quốc tế rằng nước này không đưa vũ khí hạt nhân vào khu vực Nam Á mà là Ấn Độ.

Trong một tuyên bố đưa ra từ Washington, Đại sứ quán Pakistan đã bác bỏ những thông tin từ truyền thông Mỹ cho rằng Islamabad “phải xây dựng kho hạt nhân của mình một cách có trách nhiệm.”

Tuyên bố có đoạn viết: “Pakistan không phải là nước đầu tiên đưa vũ khí hạt nhân vào Nam Á mà là Ấn Độ.”

Tuyên bố này còn ám chỉ đến những thông tin gần đây khẳng định New Delhi tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân của nước này khi thử tên lửa có tầm bắn xa hơn.

Tuyên bố trên còn nhấn mạnh rằng trong hàng thập kỷ qua, Pakistan đã đề xuất với Ấn Độ phải kiềm chế kho vũ khí hạt nhân, trong đó có cả cơ chế kiểm soát chiến lược. Tuy nhiên, phía New Delhi đã từ chối tham gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục