Pakistan tổ chức lễ diễu binh đầu tiên trong vòng 7 năm

Pakistan tổ chức lễ diễu binh ở thủ đô Islamabad nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh. Đây là lễ diễu binh đầu tiên từ năm 2008 vì lý do an ninh.
Pakistan tổ chức lễ diễu binh đầu tiên trong vòng 7 năm ảnh 1Hệ thống tên lửa đất đối đất NASR của Pakistan taij Lễ diễu binh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pakistan đã tổ chức lễ diễu binh ở thủ đô Islamabad nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước này (23/3/1940-23/3/2015).

Đây là lễ diễu binh đầu tiên được tổ chức ở Pakistan kể từ năm 2008 vì lý do an ninh.

Chứng kiến lễ diễu binh ngày 23/3 có Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain; Thủ tướng Nawaz Sharif; Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif; Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng liên quân, Tướng Rashad Mahmoud cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao của quân đội và quan chức chính phủ.

Lễ diễu binh có sự góp mặt của lực lượng hải, lục, không quân, biệt kích, biên phòng, bán quân sự và cảnh sát. Đặc biệt các sỹ quan quân đội nữ của Pakistan cũng lần đầu tiên tham gia diễu binh.

Các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân, trong đó có máy bay Thần sấm F-16 và JF-17, cùng lính nhảy dù cũng đã tham gia trình diễn trong lễ diễu binh.

Ngoài ra, Pakistan còn phô trương nhiều loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong lễ diễu binh.

Hàng nghìn người dân đã chứng kiến lễ diễu binh trong bối cảnh an ninh được thắt chặt ở thủ đô Islamabad và thành phố lân cận Rawalpindi. Dịch vụ di động đã bị cắt để đề phòng các phần tử khủng bố sử dụng thiết bị di động thực hiện các cuộc tấn công.

Phát biểu tại sự kiện này, Tổng thống Mamnoon Hussain cam kết chính phủ sẽ nỗ lực đưa đất nước Pakistan thoát khỏi chủ nghĩa khủng bố, phân biệt sắc tộc nhằm đảm bảo một Pakistan hoà bình và thịnh vượng.

Ông nhấn mạnh "Pakistan mong muốn quan hệ hòa bình với tất cả các nước, đặt biệt là các nước láng giềng," giải quyết hòa bình mọi vấn đề tồn đọng với Ấn Độ, đặc biệt là khu vực Kashmir, cũng như xây dựng mối quan hệ chân thành với Afghanistan và duy trì hoà bình thế giới.

Tổng thống Hussain cho biết lực lượng vũ trang Pakistan đã phát động một chiến dịch chống khủng bố ở khu vực bộ lạc Bắc Waziristan.

Ông cũng nhắc lại cuộc tấn công khủng bố nhằm vào một trường học quân sự, khiến 150 học sinh và nhân viên trường thiệt mạng hồi tháng 12/2014, đồng thời nhấn mạnh cuộc tấn công này là một trong những yếu tố giúp cả nước Pakistan đoàn kết chống chủ nghĩa khủng bố.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Pakistan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi điện chúc mừng tới người đồng cấp Nawaz Sharif.

Trong bức điện, Thủ tướng Modi kêu gọi tiến hành cuộc đối thoại song phương giữa New Delhi và Islamabad và tin rằng tất cả những vấn đề tồn tại có thể được giải quyết thông qua đối thoại song phương trong một môi trường không có khủng bố và bạo lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục