Pakistan trả tự do cho 86 ngư dân Ấn Độ vi phạm lãnh hải

Các ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ cách đây năm tháng đã rời nhà tù Landhi và sẽ được trao trả cho Ấn Độ qua cửa khẩu biên giới Wagah trong ngày 7/3.
Pakistan trả tự do cho 86 ngư dân Ấn Độ vi phạm lãnh hải ảnh 1Ngư dân Ấn Độ được trả tự do tại Karachi, Pakistan năm 2015. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 6/3, Pakistan trả tự do cho 86 ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ cách đây năm tháng với cáo buộc vi phạm vùng lãnh hải của Pakistan.

Các ngư dân trên đã rời nhà tù Landhi và sẽ được trao trả cho Ấn Độ qua cửa khẩu biên giới Wagah trong ngày 7/3.

Pakistan và Ấn Độ thường bắt giữ ngư dân của nhau vì đi vào vùng lãnh hải của nước kia do đường biên giới trên biển chưa được phân định rõ và nhiều tàu cá còn thiếu công nghệ cần thiết để xác định được đúng vị trí.

Một số ngư dân phải ngồi tù nhiều năm trước khi được cho hồi hương. Trong thời gian qua, hai nước cũng đã trả tự do cho các ngư dân bị bắt giữ như một động thái thiện chí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục