Pakistan: Trận lũ lụt ảnh hưởng tới 20 triệu người

Thủ tướng Pakistan cho biết trận lũ lụt kinh hoàng nhất trong lịch sử quốc gia Nam Á này đã ảnh hưởng tới 20 triệu người.
Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cho biết trận lũ lụt kinh hoàng nhất trong lịch sử quốc gia Nam Á này đã ảnh hưởng tới 20 triệu người, cao hơn nhiều so với con số 14 triệu người theo ước tính của Liên hợp quốc.

Tình hình lũ lụt nghiêm trọng đã buộc nhà chức trách Pakistan phải hủy bỏ các hoạt động lễ hội mừng Ngày Độc lập.

Theo các bác sĩ, sốt rét, tiêu chảy, dịch tả và những bệnh đường ruột đang đe dọa người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc tại Pakistan Maurizio Giuliano cho biết đã có ít nhất 36.000 người Pakistan bị tiêu chảy cấp.

Các nhân viên Liên hợp quốc đã xác nhận ca dịch tả đầu tiên ở Mingora thuộc huyện Swat ở Tây Bắc nước này, trong khi còn nhiều ca nghi nhiễm tả khác.

Ngày 14/8, Tổng thống Asif Ali Zardari đã tới thăm các trại lánh nạn của những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon dự kiến tới thăm các khu vực bị lũ lụt vào ngày 15/8.

Cho đến nay, Liên hợp quốc đã kêu gọi viện trợ 460 triệu USD để giúp Pakistan khắc phục hậu quả lũ lụt, song các tổ chức từ thiện cho rằng con số trên quá ít ỏi so với những gì mà Islamabad cần để giải quyết những vấn đề trên.

Cùng ngày, Canada tuyên bố sẽ viện trợ 32 triệu USD cho các nạn nhân lũ lụt ở Pakistan. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hai máy bay trực thăng nước này đã đến Pakistan tham gia hoạt động cứu hộ các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục