Pakistan triệu đại diện ngoại giao Ấn Độ phản đối vụ đụng độ ở LoC

Ngày 1/6, Pakistan triệu Phó Cao ủy Ấn Độ Singh nhằm chỉ trích "các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn vô cớ bởi các lực lượng Ấn Độ" sáng cùng ngày, khiến ít nhất 2 dân thường thiệt mạng.
Pakistan triệu đại diện ngoại giao Ấn Độ phản đối vụ đụng độ ở LoC ảnh 1Các binh sỹ Ấn Độ tuần tra trong giờ giới nghiêm ở Kashmir ngày 28/5 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 1/6, Pakistan đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J.P.Singh nhằm chỉ trích "các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn vô cớ bởi các lực lượng Ấn Độ" vào sáng cùng ngày, khiến ít nhất 2 dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương tại khu vực tranh chấp Kashmir.

[Quân đội Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng tại Ranh giới kiểm soát]

Vụ trưởng Vụ Nam Á thuộc Bộ ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ tới để đưa công hàm phản đối.

Giới chức Pakistan cho biết: "Các vụ tấn công nhằm vào dân thường có chủ ý thực sự đáng bị lên án, trái với nhân phẩm cũng như nhân quyền và các luật lệ nhân đạo quốc tế."

Bộ Ngoại giao Pakistan cũng nêu rõ: "Vụ trưởng Vụ Nam Á hối thúc phía Ấn Độ tôn trọng thỏa thuận sơ bộ ngừng bắn dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC); điều tra vụ tấn công này và các vụ khác vi phạm lệnh ngừng bắn; chỉ thị các lực lượng Ấn Độ tôn trọng lệnh ngừng bắn, từ đó duy trì hòa bình dọc LoC."

Trước đó, quân đội Pakistan cáo buộc lực lượng Ấn Độ bắt đầu nã súng vô cớ vào các khu vực Batal, Jandrot và Hotspring dọc LoC tại khu vực tranh chấp Kashmir vào sáng 1/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục