Pakistan triệu Phó Cao ủy Ấn Độ phản đối vi phạm lệnh ngừng bắn

Pakistan triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J P Singh để phản đối việc các lực lượng Ấn Độ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khiến cho 6 thường dân thiệt mạng.
Pakistan triệu Phó Cao ủy Ấn Độ phản đối vi phạm lệnh ngừng bắn ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Jammu trên biên giới Ấn Độ-Pakistan ngày 2/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin Pakistan ngày 1/11 đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J P Singh tới để phản đối mạnh mẽ việc các lực lượng Ấn Độ “vô cớ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn” ở dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC), khiến cho 6 thường dân Pakistan thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay: “Vụ trưởng Vụ Nam Á và Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á Mohammad Faisal đã cho triệu Phó Cao ủy Singh tới và cực lực lên án việc các lực lượng của Ấn Độ vô cớ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hôm 31/10 ở LoC, thuộc khu vực Nikial và Jandrot.”

Tuyên bố trên còn cho biết vụ nã súng của phía Ấn Độ đã làm 6 dân thường, trong đó có 1 phụ nữ thiệt mạng, 8 người khác bị thương.

Tuyên bố có đoạn viết: “Ông Faisal đã hối thúc phía Ấn Độ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn năm 2003; điều tra các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; chỉ đạo cho các lực lượng Ấn Độ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, ngừng nhằm vào các ngôi làng và thường dân, duy trì hòa bình ở đường biên giới quốc tế và LoC.”

Đây là lần thứ 5 trong vòng hơn 1 tuần qua, các nhà ngoại giao Ấn Độ bị triệu tới Bộ Ngoại giao Pakistan vì “những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục