Pakistan trục xuất nhà ngoại giao Bangladesh nhằm trả đũa nước này

Ngày 6/1, Pakistan đã yêu cầu Bangladesh triệu hồi nhà ngoại giao Moushumi Rahman, cố vấn và Trưởng Văn phòng lãnh sự thuộc phái bộ của Bangladesh tại Islamabad.

Ngày 6/1, Pakistan đã yêu cầu Bangladesh triệu hồi nhà ngoại giao Moushumi Rahman, cố vấn và Trưởng Văn phòng lãnh sự thuộc phái bộ của Bangladesh tại Islamabad.

Động thái này nhằm trả đũa việc cách đây hai tuần Bangladesh đề nghị Pakistan rút một nhà ngoại giao về nước.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Cao ủy Bangladesh tại Islamabad Suhrab Hossain để thông báo quyết định trên.

Truyền thông Bangladesh cho biết phía Pakistan không đưa ra lý do gì về quyết định trục xuất này.

Trước đó, ngày 23/12/2015, Bangladesh đã yêu cầu Pakistan triệu hồi nhà ngoại giao Farina Arshad, và cáo buộc bà có liên hệ với khủng bố.

Bà Arshad là Bí thư thứ hai tại Cao ủy Pakistan (tức Đại sứ quán Pakistan) ở Dhaka. Pakistan bác bỏ mọi cáo buộc chống lại bà Arshad.

Quan hệ giữa Pakistan và Bangladesh đã trở nên căng thẳng liên quan đến vụ hành quyết các thủ lĩnh nhóm Jamaat-e-Islami với cáo buộc các tội ác chiến tranh trong cuộc chiến giành độc lập của nước này năm 1971.

Pakistan phản đối các vụ hành quyết trên và nhấn mạnh rằng "thỏa thuận ba bên năm 1974 giữa Pakistan với Bangladesh và Ấn Độ là nền tảng cho quan hệ giữa hai nước, và dù là một bên tham gia thỏa thuận nhưng Bangladesh không xét xử các bị cáo trên tinh thần khoan dung"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục