Pakistan trưng bày một phần tranh ghép cổ lớn nhất

Bức tranh ghép cổ lớn nhất Trung Đông là một tấm thảm đá trang trí trên phần nền của nhà tắm chính trong một Hoàng cung Hồi giáo.
Vừa qua, các du khách tới thăm thành phố nổi tiếng Jericho của Pakistan đã may mắn được chiêm ngưỡng một phần tác phẩm tranh ghép cổ được các nhà khoa học nước này đánh giá là lớn nhất ở khu vực Trung Đông.

Với kích thước 900m2, "tuyệt tác" này là một tấm thảm đá rực rỡ với các hoa văn họa tiết được ghép từ những miếng đá vuông nhỏ màu đỏ, da trời và vàng đất trang trí trên phần nền của nhà tắm chính trong một Hoàng cung Hồi giáo, vốn từng bị phá hủy bởi trận động đất kinh hoàng từ thế kỷ thứ Tám.

Được khai quật trong giai đoạn từ năm 1930-1940, tác phẩm tranh ghép này vẫn được đặt ở dưới các lớp vải bạt và đất nhằm tránh các tác nhân gây hại như mưa và ánh sáng mặt trời.

Kể từ ngày 10/10, một phần nhỏ của tác phẩm này đã được hé lộ để du khách có thể chiêm ngưỡng trong suốt tuần này. Đây cũng là một phần trong chương trình kỷ niệm thành phố Jericho tròn 10.000 năm tuổi.

Sau tuần lễ này, tác phẩm quý giá trên sẽ lại được "che đậy" lại cho đến khi được xây một công trình mái vòm nhằm che chắn cho nó. Hiện các nhà khảo cổ học đang tìm cách giữ cho bức tranh ghép này ở tình trạng tốt nhất thông qua việc xây một mái che phía trên kiệt tác này. Dự kiến mái vòm này sẽ tiêu tốn ít nhất 2 triệu USD.

Trước đó, Peter Zumthor, người từng giành giải nhất thiết kế kiến trúc của Thụy Sĩ đã đề xuất xây dựng một mái che có hình... chiếc khiên với hình dáng tương tự như một chiếc thùng gỗ úp ngược. Mô hình chiếc khiên này đã được trưng bày tại khu vực tham quan.

Thành phố Jericho hằng năm vẫn thu hút nhiều dòng người hành hương đến đều đặn, và ốc đảo Jordan Valley đã góp phần làm tăng sức hấp dẫn của nơi này đối với các du khách.

Bên cạnh bức tranh ghép khổng lồ này, một tác phẩm tương tự nhỏ hơn trong thính phòng cạnh nhà tắm lớn trên cũng đã bắt đầu thu hút sự chú ý. Tác phẩm này có họa tiết hai chú linh dương đang ăn lá táo, trong khi ở một chi tiết khác, một con sư tử đang tấn công một chú linh dương từ phía sau./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục