Pakistan tuyên bố có thể "sống" mà không cần viện trợ của Mỹ

Ngoại trưởng Pakistan tuyên bố nước này đang cố gắng duy trì cân bằng trong quan hệ với Mỹ và chính phủ nước này đã nói rằng Islamabad có thể "sống" mà không cần tới viện trợ của Washington.
Pakistan tuyên bố có thể "sống" mà không cần viện trợ của Mỹ ảnh 1Binh sỹ Pakistan tuần tra tại Quetta, tỉnh Balochistan ngày 28/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng IANS ngày 18/1 đưa tin Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Muhammad Asif tuyên bố nước này đang cố gắng duy trì cân bằng trong quan hệ với Mỹ và chính phủ nước này đã nói rằng Islamabad có thể "sống" mà không cần tới viện trợ của Washington, đồng thời khẳng định sẽ không thỏa hiệp về vấn đề toàn vẹn quốc gia.

Phát biểu tại Ủy ban thường trực Thượng viện về tài chính, Ngoại trưởng Asif cho hay quan hệ với Washington không còn bình thường sau những đả kích của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

[Mỹ cử quan chức tới "xoa dịu" Pakistan sau khi cắt viện trợ an ninh]

Ông còn cho biết thêm Pakistan không thể đón tiếp hàng triệu người tị nạn Afghanistan được nữa.​

Ông Asif cũng nhấn mạnh Pakistan đã nhiều lần tìm kiếm hỗ trợ cho việc hồi hương người tị nạn Afghanistan và hợp tác về quản lý biên giới với Afghanistan.

Cuộc họp của ủy ban trên diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng nghị sỹ Nuzhat Sadiq và có các Thượng nghị sỹ Farhatullah Babar, Ayesha Raza Farooq, Karim Ahmed Khawaja, Mushahid Hussain Sayed, Daud Khan Achakzai và Haji Moin Khan Afridi cùng các nghị sỹ khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục