Pakistan tuyên bố không thỏa hiệp về chủ quyền quốc gia

Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif khẳng định Pakistan sẽ không bao giờ thỏa hiệp về chủ quyền quốc gia và quan hệ tương lai với Mỹ sẽ được ứng xử dựa trên cơ sở lòng tự trọng và bình đẳng.
Pakistan tuyên bố không thỏa hiệp về chủ quyền quốc gia ảnh 1Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif. (Nguồn: Samaa TV)

Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif ngày 25/10 khẳng định trước Thượng viện nước này rằng Pakistan sẽ không bao giờ thỏa hiệp về chủ quyền quốc gia và quan hệ tương lai với Mỹ sẽ được ứng xử dựa trên cơ sở lòng tự trọng và bình đẳng.

Trong tuyên bố về chính sách sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Islamabad và gặp gỡ các lãnh đạo của Pakistan, ông Asif cho hay Pakistan đã thẳng thắn gửi tới Washington thông điệp rằng Pakistan không cần đến viện trợ quân sự cũng như hỗ trợ kinh tế.

Theo ông Asif, thông điệp cũng nêu rõ tất cả các thể chế nhà nước, trong đó có Quốc hội, các cơ quan hành pháp và lực lượng vũ trang sẽ bảo vệ lợi ích của Pakistan và sẽ không bao giờ thỏa hiệp về lợi ích của mình. Ngoài ra, ông Asif còn cho biết thêm Pakistan sẽ không đầu hàng trong tất cả các vấn đề liên quan tới lợi ích quốc gia và nước này sẽ không lùi bước trước bất kỳ sức ép nào của Mỹ.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Asif đưa ra chỉ một ngày sau chuyến thăm của Người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tới Pakistan. Đây là chuyến thăm Pakistan đầu tiên của ông Tillerson trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

Quan hệ giữa Mỹ và đồng minh Pakistan đã xấu đi trong những năm gần đây, với việc Washington cáo buộc Islamabad hỗ trợ phiến quân Taliban và mạng lưới Haqqani tiến hành các cuộc tấn công tại Afghanistan. Tuy nhiên, Pakistan đã bác bỏ cáo buộc trên, cho biết nước này chỉ duy trì liên lạc với các tay súng nhằm thuyết phục họ ngồi vào bàn đàm phán hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục