Pakistan tuyên bố muốn có cuộc đối thoại hiệu quả với Ấn Độ

Chính phủ Pakistan đã nhắc lại quan điểm rằng nước này muốn có cuộc đối thoại mang lại kết quả với Ấn Độ nhằm giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng.
Pakistan tuyên bố muốn có cuộc đối thoại hiệu quả với Ấn Độ ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ làm nhiệm vụ tại khu vực Tanghdar, Kashmir ngày 25/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ The Express Tribune đưa tin, Chính phủ Pakistan đã nhắc lại quan điểm rằng nước này muốn có cuộc đối thoại mang lại kết quả với Ấn Độ nhằm giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng, trong đó có cả vấn đề Kashmir, bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần ở Islamabad ngày 3/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Qazi Khalilullah cho hay: “Chúng tôi đang chờ đợi tiến triển sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi ở Paris (Pháp).”

Người phát ngôn này còn cho biết thêm, hội nghị Trái tim châu Á diễn ra trong 2 ngày ở thủ đô Islamabad, bắt đầu ngày 8/12, sẽ do Thủ tướng Sharif và nhiều khả năng là Tổng thống Ashraf Ghani cùng khai mạc.

Tuy nhiên, ông Khalilullah nói rằng hiện Tổng thống Ghani chưa khẳng định sẽ tham gia hội nghị này.

Bình luận về chương trình nghị sự của hội nghị, người phát ngôn trên tiết lộ mục đích của hội nghị là nhằm hàn gắn các mối quan hệ khu vực bên cạnh việc mở rộng hợp tác giữa Afghanistan và các đối tác trong khu vực trong cuộc chiến chống khủng bố, xóa bỏ đói nghèo và chủ nghĩa cực đoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục