Pakistan và Afghanistan nhất trí tăng cường hợp tác an ninh

Kết thúc một cuộc hội đàm cấp cao ngày 26/6 tại Islamabad, Pakistan và Afghanistan đã nhất trí thành lập một nhóm công tác chung về an ninh.
Pakistan và Afghanistan nhất trí tăng cường hợp tác an ninh ảnh 1Cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan Rangin Dadfar Spanta. (Ảnh: AFP)
Kết thúc một cuộc hội đàm cấp cao ngày 26/6 tại Islamabad, Pakistan và Afghanistan đã nhất trí thành lập một nhóm công tác chung về an ninh.
Tuyên bố chung được đưa ra sau chuyến thăm tới Islamabad của Cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan Rangin Dadfar Spanta cho biết trọng tâm chính của cuộc đàm phán là bàn về tăng cường hợp tác an ninh song phương.
Nhóm công tác chung sẽ bao gồm các đại diện của những thể chế an ninh liên quan.
Hai bên cũng nhất trí tiến hành một cuộc họp giữa các quan chức liên quan tại Islamabad vào ngày 3/7 tới nhằm tăng cường sự phối hợp an ninh giữa hai nước.
Quan chức hai bên cũng nhất trí rằng khủng bố là kẻ thù chung và nhấn mạnh sự hợp tác cũng như phối hợp chặt chẽ ở các cấp nhằm đối phó với mối đe dọa chung này.
Bên cạnh vấn đề an ninh, hai bên tái khẳng định cam kết về việc xây dựng quan hệ hợp tác song phương toàn diện, trong đó chú trọng tăng cường hợp tác về kinh tế và thương mại.
Cuộc gặp song phương diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước trở nên căng thẳng sau khi xảy ra các cuộc đấu súng ở khu vực biên giới gần đây/.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục