Pakistan và Ấn Độ hướng tới thỏa thuận không thử vũ khí hạt nhân

Pakistan đã trao cho Ấn Độ dự thảo thỏa thuận song phương về “không thử vũ khí hạt nhân.” Hai nước này đều là những cường quốc hạt nhân nhưng chưa ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Pakistan và Ấn Độ hướng tới thỏa thuận không thử vũ khí hạt nhân ảnh 1Một vụ nổ bom hạt nhân. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 16/8, Pakistan đã trao cho Ấn Độ dự thảo thỏa thuận song phương về “không thử vũ khí hạt nhân.”

Bộ Ngoại giao Pakistan ra tuyên bố cho biết: “Vì lợi ích hòa bình và ổn định lớn hơn ở khu vực này cũng như toàn cầu, Pakistan nhận thấy khả năng hai nước có thể xem xét một thỏa thuận song phương."

Pakistan cho rằng nếu được hai bên ký kết, thỏa thuận không thử vũ khí hạt nhân song phương này có thể mang tính ràng buộc ngay lập tức mà không phải chờ hai nước tham gia Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBT) ở cấp độ quốc tế.

Tuyên bố trên cho biết thêm một thỏa thuận như vậy “có thể tạo điều kiện để hai bên có thể nhất trí thêm về các biện pháp kiềm chế và tránh chạy đua vũ trang ở Nam Á.” 

Ấn Độ và Pakistan là những cường quốc hạt nhân nhưng cả hai nước đều chưa ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục