Pakistan xác nhận công dân tay súng vụ Mumbai

Chính phủ Pakistan ngày 7/1 đã xác nhận tay súng duy nhất sống sót trong vụ tấn công khủng bố Mumbai là công dân Pakistan như cáo buộc trước đó của Ấn Độ.

Chính phủ Pakistan ngày 7/1 đã xác nhận tay súng duy nhất sống sót trong vụ tấn công khủng bố Mumbai  là công dân Pakistan như cáo buộc trước đó của Ấn Độ.

Theo Bộ trưởng Thông tin Pakistan Sherry Rehman, quá trình điều tra cho thấy tay súng Ajmal Amir Kasab nói trên là người Pakistan. Tuy nhiên, bà Rehman không thông báo thêm chi tiết và cho biết công tác điều tra đang tiếp tục được tiến hành. Bộ Ngoại giao Pakistan cũng cho biết đã nhận được thông báo xác nhận  Kasab mang quốc tịch Pakistan.

Trước đây, đáp lại cáo buộc của Ấn Độ rằng  Kasab là người Pakistan, Islamabad khẳng định đối tượng này không có trong cơ sở dữ liệu của Pakistan và cho rằng New Delhi không cung cấp các bằng chứng cụ thể liên quan vụ khủng bố Mumbai.

Ngày 5/1, Ấn Độ đã chuyển cho Pakistan các bằng chứng bao gồm lời khai chi tiết của  Kasab, nội dung các cuộc nói chuyện liên quan đến "những phần tử ở Pakistan" và các dữ liệu thu được từ điện thoại vệ tinh và từ hệ thống định vị toàn cầu (GPS)... Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ David Mulford đánh giá những bằng chứng này là "đáng tin cậy".

Theo mạng tin "Thời báo Ấn Độ", Giám đốc cơ quan tình báo ISI của Pakistan, Trung tướng Ahmed Shujaa Pasha tuyên bố sẵn sàng tới Ấn Độ để giúp điều tra vụ tấn công Mumbai.

Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Thủ tướng Pakistan công bố Thủ tướng Yousuf Raza Gilani ngày 7/1 đã quyết định cách chức cố vấn an ninh quốc gia Mehmud Ali Durrani vì "thiếu tinh thần trách nhiệm và thiếu phối hợp trong các vấn đề an ninh quốc gia".

Theo ông Imran Gardaizi, phát ngôn viên của Thủ tướng, cố vấn Durrani đã trả lời phỏng vấn của báo chí về các vấn đề an ninh quốc gia mà không có sự trao đổi với Thủ tướng. Kênh truyền hình tư nhân Geo dẫn lời Thủ tướng Gardaizi nói rằng trong lần phát biểu với một kênh tin tức của Ấn Độ mấy ngày trước, ông Durrani đã xác nhận Kasab mang quốc tịch Pakistan và điều này đã làm hoen ố hình ảnh quốc gia.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang xung quanh vụ tấn công khủng bố Mumbai.

Phát biểu trên kênh truyền hình Times Now ngày 7/1, Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee tuyên bố nước này "để ngỏ mọi khả năng" nhằm xóa bỏ các nhóm khủng bố hoạt động ở biên giới hai nước vì phía Pakistan đã không có những hành động thích đáng trong vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony trước đó cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

Ấn Độ cáo buộc tổ chức Lashkar-e-Tayeba có căn cứ tại Pakistan chủ mưu và thực hiện các vụ khủng bố ở Mumbai khiến hơn 170 người thiệt mạng và yêu cầu Pakistan trao cho Ấn Độ các phần tử bị cáo buộc là khủng bố. Tuy nhiên, Islamabad đã bác bỏ yêu cầu này. New Delhi khẳng định chiến tranh với Pakistan không phải là một giải pháp, nhưng không loại trừ khả năng Ấn Độ sử dụng vũ lực để trấn áp khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục