Pakistan-Ấn Độ thảo luận qua đường dây nóng

Trong một nỗ lực nhằm làm dịu căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, cuối tuần qua, các sĩ quan quân đội hai nước này đã thảo luận với nhau qua đường dây nóng.

Trong một nỗ lực nhằm làm dịu căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, cuối tuần qua, các sĩ quan quân đội hai nước này đã thảo luận với nhau qua đường dây nóng.

Một quan chức quân sự Pakistan cho biết cuộc điện đàm qua đường dây nóng này không được dự kiến trước, mà diễn ra sau khi Pakistan điều quân đến vùng biên giới phía Đông giáp Ấn Độ. Tuy nhiên, quan chức trên không tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc thảo luận này.

Trong buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hà Á Phi ngày 29/12, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani và Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Đại tướng Ashfaq Kayani cùng khẳng định rằng Islamabad mong muốn giảm bớt căng thẳng với Ấn Độ, và hy vọng Ấn Độ cũng có động thái tương tự.

Đại tướng Kayani đã nhấn mạnh đến "sự cần thiết phải giảm căng thẳng và tránh xung đột giữa hai nước vì lợi ích hòa bình và an ninh". Những tuyên bố trên có lẽ là tín hiệu mạnh nhất của Pakistan cho thấy nước này không muốn có cuộc chiến tranh thứ tư với nước Ấn Độ láng giềng.

Căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ gia tăng sau khi New Delhi cáo buộc tổ chức phiến quân Lashkar-e-Taiba có căn cứ ở Pakistan tiến hành các vụ khủng bố ở Mumbai khiến hơn 170 người thiệt mạng.

Cả hai bên đều đã triển khai hàng nghìn quân tới khu vực biên giới nhưng sau đó đã rút do nỗ lực của quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục