Pakistan-Trung Quốc-Nga đối thoại về Afghanistan

Các quan chức Pakistan, Trung Quốc và Nga tái khẳng định ủng hộ với tiến trình hòa giải tại Afghanistan do Afghanistan đứng đầu.
Pakistan-Trung Quốc-Nga đối thoại về Afghanistan ảnh 1Một vụ đánh bom ở Afghanistan. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 20/11, các quan chức cấp cao của Pakistan, Trung Quốc và Nga đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với tiến trình hòa giải tại Afghanistan do Afghanistan đứng đầu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các nỗ lực theo hướng này.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết cam kết trên được đưa ra tại đối thoại ba bên Trung Quốc-Pakistan-Nga về Afghanistan vòng 2, tổ chức ở thủ đô Islamabad của Pakistan.

Đối thoại 3 bên vòng đầu tiên đã diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 4 vừa qua.

Ba bên đã ghi nhận rằng tình hình ở Afghanistan, đặc biệt vào thời điểm chuẩn bị bước sang năm 2014, có ảnh hưởng quan trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực. Vì vậy, các bên nhất trí tăng cường tham vấn và hợp tác về các diễn biến tình hình Afghanistan.

Nhấn mạnh mối quan hệ không thể tách rời giữa hòa bình, an ninh và phát triển, ba nước cho rằng cộng đồng quốc tế cần can dự sâu hơn vào phát triển kinh tế của Afghanistan.

Các phái đoàn Trung Quốc và Nga nhấn mạnh tiến trình can dự mang tính xây dựng và tăng cường trao đổi cấp cao giữa Pakistan và Afghanistan có tác động tích cực đối với môi trường khu vực.

Ba nước nhất trí tổ chức vòng đối thoại tiếp theo tại Moskva trong nửa đầu năm 2014.

Trong khi đó, các quan chức và nguồn tin ngoại giao cùng ngày 20/11 cho hay một đoàn đàm phán hòa bình của Afghanistan đã đến Pakistan để thúc đẩy khởi động tiến trình hòa bình. Phái đoàn gồm 3 thành viên, do Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Tối cao Afghanistan, ông Syed Salahuddin Rabbani dẫn đầu, đã đến thủ đô Islamabad hôm 19/11.

Các nguồn tin cho biết phái đoàn trên sẽ hội đàm với các quan chức Pakistan về các cách thức thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Afghanistan. Việc tiến hành cuộc hội đàm này đã được nhất trí tại cuộc gặp cấp cao ba bên Afghanistan, Pakistan và Anh, do Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì ở London tháng trước.

Hội đồng Hòa bình tối cao (HPC) của Afghanistan có nhiệm vụ mở các cuộc đàm phán với phiến quân Taliban nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc nổi dậy đã kéo dài 12 năm tại nước này.

Tại cuộc gặp ở London, các nhà lãnh đạo ba bên đã nhất trí phái đoàn HPC sẽ đến Pakistan gặp thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Tuy nhiên, các quan chức Afghanistan chưa xác nhận phái đoàn đến Islamabad ngày 19/11 có gặp thủ lĩnh Taliban này hay không.

Tháng 9 vừa qua, Pakistan công bố trả tự do cho Mullah Baradar để hỗ trợ thúc đẩy tiến trình hòa bình Afghanistan. Tuy nhiên, các nguồn tin Taliban cũng như gia đình Baradar cho biết thủ lĩnh Taliban này chưa đoàn tụ với gia đình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng cứu hỏa tiến hành hoạt động cứu hộ tại Gyoda, tỉnh Saitama, sau khi bốn công nhân rơi xuống hố ga. (Nguồn: Kyodo)

Nhật Bản: Rơi xuống hố ga, 4 công nhân tử vong

Với việc phát hiện khí hydro sunfua - một loại khí không màu cực độc - ở xung quanh hiện trường tai nạn, cảnh sát đang điều tra xem liệu khí này có liên quan đến vụ tai nạn chết người hay không.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc

IMF nâng đáng kể dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2025 từ mức 4% đưa ra hồi tháng Tư lên 4,8%, đồng thời cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong 2026 lên 4,2%.