Palestine bác bỏ nối lại hòa đàm với Israel

Tổng thống Palestine nêu rõ Israel phải chấm dứt các hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái trước khi các cuộc đàm phán được nối lại.
Phát biểu với các phóng viên tại Ramallah thuộc khu Bờ Tây ngày 12/7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nêu rõ Israel phải chấp nhận giải pháp hai nhà nước và chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái ở Bờ Tây trước khi các cuộc đàm phán hòa bình được nối lại.

Tổng thống Abbas đưa ra tuyên bố trên sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong phiên họp nội các cuối tuần qua đề nghị Tổng thống Palestine tiến hành ngay các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Abbas yêu cầu Israel thực hiện những cam kết giai đoạn một của kế hoạch hòa bình do Mỹ bảo trợ, trong đó đề ra một loạt biện pháp hai bên phải thực hiện nhằm giải quyết xung đột.

Trong khi đó, phát biểu trên Đài Tiếng nói Palestine cùng ngày, nhà thương lượng hàng đầu của Palestine Saeb Erakat nêu rõ Palestine bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào giữa Israel và Mỹ cho phép Israel xây dựng các khu định cư Do Thái ở Bờ tây, kể cả ở mức độ hạn chế nhất.

Ông Erakat nói: "Không có những giải pháp nửa vời cho vấn đề khu định cư, hoặc là chấm dứt các hoạt động xây dựng khu định cư hoặc là không".

Phản ứng của ông Erakat đưa ra sau khi có tin Israel và Mỹ đang thảo luận một thỏa hiệp, theo đó sẽ cho phép Israel xây dựng một số tòa nhà tại các khu định cư hiện có.

Trong động thái khác liên quan tiến trình hòa giải nội bộ Palestine, Đài phát thanh Israel ngày 12/7 đưa tin Ai Cập đã quyết định tạm ngừng dàn xếp các cuộc đối thoại hòa giải giữa các phái Palestine, đồng thời kiến nghị tạm thời duy trì hiện trạng khu vực Bờ Tây do Phong trào Fatah của Tổng thống Abbas kiểm soát và Dải Gaza do Phong trào Hamas kiểm soát.

Dưới sự trung gian hòa giải của Ai Cập, các phe phái Palestine đã tiến hành 6 vòng đối thoại từ tháng 3 đến nay, tuy nhiên hai phái Fatah và Hamas vẫn còn nhiều bất đồng chưa thể đi tới thỏa thuận cuối cùng là thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Vòng đối thoại thứ 7 do Ai Cập làm trung gian dự kiến diễn ra vào ngày 25/7 tại Cairo, song Hamas thông qua Ai Cập đã đặt điều kiện trước khi tiến hành đối thoại Fatah phải thả tất cả các thành viên Hamas bị bắt giữ, nếu không Hamas sẽ tẩy chay vòng đối thoại này.

Tổng thống Abbas ngày 11/7 đã tuyên bố ông sẽ chấp nhận bất kỳ đề xuất nào của Ai Cập nhằm đạt được hòa giải dân tộc ở Palestine, chấm dứt tình trạng mâu thuẫn nội bộ hiện nay.

Ông Abbas cũng nhấn mạnh không chấp nhận sự trung gian hòa giải của bất kỳ nước Arập nào khác vì ông cho rằng Ai Cập "là nước duy nhất biết cách giải quyết cuộc xung đột Arập-Israel"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục