Palestine bác điều kiện tái hòa đàm của Israel

Chính quyền Palestine (PNA) ngày 12/10 đã bác bỏ những điều kiện Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu đưa ra để tái hòa đàm.
Chính quyền Palestine (PNA) ngày 12/10 đã bác bỏ những điều kiện Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu đưa ra để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình đang đình trệ.

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp mùa Đông của Quốc hội Israel cùng ngày, ông Netanyahu tuyên bố: "Nếu không công nhận Israel là một nhà nước Do Thái, thì sẽ không có hòa bình".

Phản ứng trước tuyên bố trên của Thủ tướng Israel, trưởng phái đoàn thương lượng Palestine, ông Saeb Erekat nêu rõ "Palestine sẽ không nối lại đàm phán chừng nào Israel chưa ngừng các hoạt động xây dựng khu định cư cho người Do Thái ở Bờ Tây và Đông Jerusalem và chấp thuận giải pháp hai nhà nước". Ông Erekat cũng khẳng định Palestine "sẽ không công nhận Israel là nhà nước Do Thái".

Cũng trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Israel, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ không bao giờ cho phép đưa các nhà lãnh đạo cũng như binh sĩ nước này ra tòa xét xử về tội ác chiến tranh ở Gaza. Ông Netanyahu nhấn mạnh: "Israel sẽ không mạo hiểm vì hòa bình nếu không bảo vệ được chính mình".

Thủ tướng Israel đưa ra tuyên bố trên hai ngày trước khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp để thảo luận một báo cáo của Liên hợp quốc, trong đó lên án Israel cũng như các nhóm vũ trang Palestine phạm tội chiến tranh và có thể cả tội ác chống lại loài người khi Tel Aviv phát động cuộc chiến tại Dải Gaza từ cuối tháng 12/2008 đến giữa tháng 1 năm nay.

Tháng trước, một phái đoàn điều tra của Liên hợp quốc do cựu thẩm phán Richard Goldstone đứng đầu đã đưa ra một báo cáo cho biết đã tìm thấy những bằng chứng rõ ràng về việc Israel phạm tội ác chiến tranh và vi phạm luật pháp quốc tế. Báo cáo cũng cho rằng việc các tay súng Hồi giáo vũ trang Palestine bắn rocket từ Dải Gaza sang Israel có thể xem là tội ác chiến tranh và có thể cả tội ác chống nhân loại.

Tuy nhiên cả Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas hiện đang kiểm soát Dải Gaza đều cho rằng báo cáo trên "không công bằng và không đúng sự thật".

Ước tính 1.400 người Palestine và 13 người Israel đã thiệt mạng cùng hơn 5.000 người bị thương trong cuộc xung đột kéo dài 22 ngày ở Dải Gaza.

Trong khi đó, Tổng thống Israel Shimon Peres thúc giục chính phủ khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine, nếu không sẽ phải đối diện với nguy cơ bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và cô lập hơn nữa.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội Israel, ông Peres cho rằng chính phủ do Thủ tướng Netanyahu đứng đầu đang đứng trước hai lựa chọn: đơn độc, bị cô lập, đồng thời hứng chịu sự thù địch của người Palestine cũng như các quốc gia Arập; hoặc tiếp tục thương lượng với chính quyền Palestine cho đến khi tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được.

Ông Peres nhấn mạnh: "Đã đến lúc đi đến những quyết định cuối cùng. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục