Palestine cân nhắc chấm dứt thỏa thuận an ninh với Israel

Các nhà lãnh đạo đảng Fatah cầm quyền ở Bờ Tây cùng ngày đã thúc giục giới lãnh đạo PA ra nghị quyết kêu gọi đình chỉ hợp tác an ninh và chấm dứt các thỏa thuận đã ký‎ kết trước đó với Israel.
Palestine cân nhắc chấm dứt thỏa thuận an ninh với Israel ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại Ramallah, Khu Bờ Tây, ngày 27/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas ngày 14/4 đã triệu tập hội nghị với các quan chức cấp cao trong bối cảnh xuất hiện nhiều lời kêu gọi chấm dứt các thỏa thuận hợp tác an ninh với Israel.

Các nhà lãnh đạo đảng Fatah cầm quyền ở Bờ Tây cùng ngày đã thúc giục giới lãnh đạo PA ra nghị quyết kêu gọi đình chỉ hợp tác an ninh và chấm dứt các thỏa thuận đã ký‎ kết trước đó với Israel.

Fatah cho rằng những chính sách và hành động mới nhất của Israel "chứng tỏ sự thất bại của các biện pháp xây dựng lòng tin" giữa hai bên.

Lời kêu gọi này ám chỉ những tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz về sự cần thiết của các biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai bên.

Tại cuộc họp với Tổng thống Abbas, ông Gantz đã thông báo dự định "tiếp tục thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin trong các lĩnh vực kinh tế và dân sự."

[Palestine kêu gọi tìm giải pháp chấm dứt sự chiếm đóng của Israel]

Ông Gantz cũng nhấn mạnh Israel và Palestine chia sẻ lợi ích trong việc thúc đẩy hợp tác về an ninh và ngăn chặn bạo lực cũng như khủng bố.

Tuy nhiên, vừa qua, tình hình an ninh ở Bờ Tây đã gia tăng căng thẳng, khi Lực lượng Vũ trang Israel (IDF) đã giết hại thêm 5 người Palestine tại Ramallah, Jenin và Bethlehem trong vòng 48 giờ qua.

Fatah đã kêu gọi Tổng thống Abbas triệu tập cuộc họp vào ngày 17/4 tới nhằm thảo luận về làn sóng bạo lực mới đây và khả năng ra nghị quyết quan ngại về quan hệ giữa Palestine và Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục