Palestine cảnh báo quan hệ với Israel xấu đi nghiêm trọng

Quan hệ của Palestine với Israel đã rơi xuống mức "không thể cải thiện" sau khi Tel Aviv quyết định hoãn chuyển giao tiền thuế cho chính quyền Palestine (PA).
Palestine cảnh báo quan hệ với Israel xấu đi nghiêm trọng ảnh 1Một buổi hòa đàm giữa Israel và Palestine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/1, Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Palestine, ông Saeb Erekat, tuyên bố quan hệ của Palestine với Israel đã rơi xuống mức "không thể cải thiện" sau khi Tel Aviv quyết định hoãn chuyển giao tiền thuế cho chính quyền Palestine (PA).

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp các quan chức ngoại giao nước ngoài ở Bờ Tây, ông Erekat nhấn mạnh: "Israel đang thực thi biện pháp trừng phạt chung đối với người dân Palestine."

Theo ông, mối quan hệ giữa Palestine và Israel không thể trở về như thời điểm trước khi Palestine đệ đơn xin gia nhập các hiệp ước và cơ quan quốc tế, trong đó có Toà án hình sự quốc tế (ICC).

Ông cũng đề cập đến những hành động hăm dọa của Israel đối với các nhà lãnh đạo và người dân Palestine, đồng thời thúc giục Tel Aviv cam kết tuân thủ các hiệp ước quốc tế.

Hồi đầu tháng này, PA đã đệ đơn xin gia nhập ICC và dự kiến trở thành thành viên chính thức của cơ quan này vào ngày 1/4 tới.

Đây được coi là động thái mở đường cho các biện pháp pháp lý tiếp theo chống lại các chiến dịch quân sự của Israel và được thực hiện sau khi Liên hợp quốc không thông qua dự thảo nghị quyết do Palestine đệ trình, trong đó yêu cầu Liên hợp quốc đặt thời hạn chót cho Israel rút quân khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng.

Để trả đũa các hành động của Palestine, Israel đã hoãn chuyển giao khoản tiền thuế hàng tháng trị giá 500 triệu Shekel (127 triệu USD) cho PA.

Đây là số tiền thu từ thuế VAT và thuế hải quan đánh vào các loại hàng hóa được chuyển vào các vùng lãnh thổ Palestine qua Israel và chiếm tới 75% ngân sách của PA.

Theo kế hoạch, số tiền thu được trong tháng 12/2014 đáng lẽ phải được chuyển cho PA từ ngày 2/1 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục