Palestine chỉ trích Bộ Tứ phớt lờ việc Israel vi phạm luật quốc tế

Bộ Ngoại giao Palestine chỉ trích tuyên bố gần đây của Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Nga và Mỹ là "phớt lờ những vi phạm rõ ràng đối với luật pháp quốc tế của Israel."
Palestine chỉ trích Bộ Tứ phớt lờ việc Israel vi phạm luật quốc tế ảnh 1Cảnh đổ nát sau những cuộc giao tranh ở Gaza. (Nguồn: Reuters)

Bộ Ngoại giao Palestine ngày 11/2 đã lên tiếng chỉ trích một tuyên bố gần đây của nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Nga và Mỹ), nói rằng tuyên bố này đã "không đáp ứng kỳ vọng" và "phớt lờ những vi phạm rõ ràng đối với luật pháp quốc tế của Israel."

Bộ Ngoại giao Palestine cho biết: "Tuyên bố gần đây của Bộ Tứ đã không theo đúng kỳ vọng, đặc biệt khi xét tới những điều kiện khó khăn ở các khu vực lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng như phong tỏa kinh tế, không trả tiền thuế thu hộ, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái, tấn công người Palestine ở khu C và không có bất kỳ vai trò chính trị nào trong việc khôi phục toàn bộ tiến trình chính trị."

Theo bộ này, Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Malki đã cố gắng thảo luận với các thành viên Bộ Tứ tại hội nghị an ninh Munich vừa qua nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa những vấn đề trên vào tuyên bố của Bộ Tứ. Tuy nhiên, nhóm này đã không giải quyết tất cả các vấn đề được nêu ra.

Bộ Ngoại giao Palestine nói: "Chúng tôi tin rằng vai trò của Bộ Tứ không chỉ là tham gia các cuộc họp mỗi một lần và đưa ra các tuyên bố sáo rỗng không có tác dụng gì trong việc làm giảm bớt những nỗi đau của người Palestine"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục