Palestine chỉ trích Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Jerusalem

Palestine tuyên bố quyết định đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem là "sự vi phạm trắng trợn các quyền của người Palestine," "phủ nhận nhà nước Palestine và danh tính của người Palestine."
Tòa lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem tháng 10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tòa lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem tháng 10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, chính quyền Palestine (PA) ngày 5/3 đã chỉ trích Washington quyết định đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem và sáp nhập phái bộ này vào Đại sứ quán Mỹ cũng ở thành phố này.

Trong tuyên bố được đưa ra một tuần sau cuộc họp nội các ở Ramallah, PA nói: "Các hành xử này của Mỹ là sự vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế, các nghị quyết và những cam kết của họ đối với luật pháp."

[Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chính thức về đại sứ quán tại Jerusalem]

Theo tuyên bố, quyết định này cũng là "sự vi phạm trắng trợn các quyền của người Palestine," "phủ nhận nhà nước Palestine và danh tính của người Palestine."

PA tẩy chay Chính phủ Mỹ từ hồi tháng 12/2017, thời điểm Tổng thống Donald Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel và quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Trong khi đó, quan chức phụ trách truyền thông của Ủy ban châu Âu Shadi Othman nêu rõ, các nước trong Liên minh châu Âu sẽ không chuyển bất cứ văn phòng nào của họ đến Đông Jerusalem./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục