Palestine chỉ trích Mỹ và Israel phối hợp phá hoại UNRWA

Mỹ và Israel đang phối hợp để tạo ra sức mạnh ảnh hưởng triệt để nhất đối với một số bên ở Liên minh châu Âu hoặc Quốc hội của các nước khác để thay đổi lập trường ủng hộ UNRWA của họ.
Palestine chỉ trích Mỹ và Israel phối hợp phá hoại UNRWA ảnh 1Trẻ em Palestine xếp hàng lấy nước sinh hoạt tại thành phố Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/10, Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Riad Malki chỉ trích chính quyền Israel và Mỹ đang phối hợp nhằm phá hoại Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA).

Trong tuyên bố trên đài tiếng nói Palestine, ông Malki cho rằng: “Chính quyền Mỹ và Israel đã đặt ra mục tiêu bằng mọi cách phá hoại tổ chức quốc tế phục vụ những người tị nạn Palestine. Mỹ và Israel đang phối hợp để tạo ra sức mạnh ảnh hưởng triệt để nhất đối với một số bên ở Liên minh châu Âu (EU) hoặc Quốc hội của các nước khác để thay đổi lập trường ủng hộ UNRWA của họ."

Theo ông Malki, phía Palestine đã biết về những "cuộc công kích" nhằm vào UNRWA.

Quan chức ngoại giao trên cho rằng quyết định của Nghị viện châu Âu tiếp tục tài trợ cho UNRWA có thể lặp lại tại nhiều nơi khác.

[Các nước cam kết viện trợ hơn 110 triệu USD cho người tị nạn Palestine]

Trước đó, Ủy ban ngân sách của Nghị viện châu Âu đã bác bỏ đề xuất của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo về ngừng tài trợ cho UNRWA với cáo buộc tình trạng tham nhũng và quản lý yếu kém tại cơ quan này.

Trong vài năm qua, UNRWA gặp nhiều khó khăn về tài chính. Cuối năm ngoái, UNRWA cho biết chất lượng dịch vụ của cơ quan này bị ảnh hưởng do thâm hụt ngân sách 49 triệu USD, đặc biệt sau khi Mỹ cắt viện trợ hồi năm 2018.

UNRWA xây dựng hơn 700 trường học dành cho gần 525.000 trẻ em và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho khoảng 3,5 triệu người tị nạn thông qua mạng lưới rộng lớn gồm 150 cơ sở khám, chữa bệnh. Thông qua chính quyền khu vực, UNRWA hỗ trợ hơn 5 triệu người tị nạn Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục