Palestine chính thức gia nhập Tòa Án Hình sự Quốc tế ICC

Ngày 1/4, Palestine đã chính thức gia nhập Tòa Án Hình sự Quốc tế (ICC), mở đường cho việc truy tố Israel vì những tội ác chiến tranh.
Palestine chính thức gia nhập Tòa Án Hình sự Quốc tế ICC ảnh 1Tổng thống Palestine M. Abbas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/4, Palestine đã chính thức gia nhập Tòa Án Hình sự Quốc tế (ICC), mở đường cho việc truy tố Israel vì những tội ác chiến tranh trong bối cảnh tiến trình hòa bình Palestine-Israel đang bị ngưng trệ.

Việc gia nhập ICC của Palestine được tiến hành trong một buổi lễ kín tại trụ sở của cơ quan này ở La Hay (Hà Lan), đúng 90 ngày sau khi Palestine tham gia Quy chế Rome.

Hồi tuần trước, Tổng thống Palestine Mamoud Abbas đã công bố việc gia nhập ICC trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Arập tại Ai Cập. Khi đó, ông Abbas cho rằng kết quả của cuộc bầu cử hôm 17/3 tại Israel, trong đó đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giành chiến thắng, cho thấy người Palestine "không có một đối tác hòa bình Israel" và Tel Aviv đã lựa chọn con đường "cực đoan và phân biệt chủng tộc."

Ông còn tố cáo Israel tìm cách biến cuộc xung đột từ tranh chấp chính trị sang tôn giáo, như thổi bùng vấn đề gây tranh cãi xung quanh Núi Đền (Đền thờ Hồi giáo Al Aqsa) tại Jerusalem./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục