Palestine có thể lập chính phủ mới vắng Hamas

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có thể sẽ trao cho Thủ tướng lâm thời Salam Fayyad quyền thành lập chính phủ mới không có sự tham gia của Phong trào Hồi giáo kháng chiến Hamas, cho dù đây là lực lượng chiếm đa số trong Cơ quan lập pháp (Quốc hội) Palestine.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có thể sẽ trao cho Thủ tướng lâm thời Salam Fayyad quyền thành lập chính phủ mới không có sự tham gia của Phong trào Hồi giáo kháng chiến Hamas, cho dù đây là lực lượng chiếm đa số trong Cơ quan lập pháp (Quốc hội) Palestine.

Tờ "The Jerusalem Post” của Israel số ra mới đây dẫn lời ông Abed Rabbo, trợ lý cấp cao của Tổng thống Abbas, nói rằng cuộc thương lượng nhằm khôi phục chính phủ đoàn kết dân tộc kéo dài nhiều tháng nay giữa Hamas và Phong trào Fatah của ông Abbas, hai lực lượng lớn nhất trên chính trường Palestine, đã không đạt được kết quả cụ thể nào.

Nếu Hamas tiếp tục thi hành chính sách bất hợp tác, cuộc thương lượng này chắc sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa và đó là lý do Fatah có thể phải tự thành lập chính phủ mới mà không có Hamas.

Trong khi đó, các nguồn tin từ khu Bờ Tây cho biết Thủ tướng Fayyad sẽ công bố một chính phủ Palestine mở rộng vào ngày 11/5 tới. Chính phủ này sẽ bao gồm phong trào Fatah, một số phe phái khác thuộc Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) và các thành viên độc lập. Phong trào Hamas không được mời tham gia chính phủ này.

Tuy nhiên, các nguồn tin trên cũng cho hay chính phủ mở rộng này sẽ được bãi bỏ ngay khi Fatah và Hamas đạt được thoả thuận trong cuộc đàm phán hoà giải tới đây, dự kiến được tổ chức tại Cairo (Ai Cập) vào trung tuần tháng Năm.

Hamas trước đó tuyên bố sẽ không công nhận chính phủ mới mà Fatah dựng lên và sẽ cư xử với chính phủ đó như với chính phủ hiện nay của ông Fayyad.

Sau khi Hamas dùng vũ lực giành quyền kiểm soát Dải Gaza hồi tháng 6/2007, Tổng thống Abbas đã bãi bỏ Chính phủ đoàn kết dân tộc Palestine do Hamas đứng đầu và chỉ thị ông Fayyad thành lập một chính phủ mới ở khu Bờ Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục