Palestine đàm phán nếu Mỹ thuyết phục được Israel

Palestine hy vọng Mỹ thuyết phục được Israel ngừng xây dựng khu nhà định cư Do Thái để có thể nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 14/10 bày tỏ hy vọng Mỹ thuyết phục được Israel ngừng xây dựng nhà định cư Do Thái trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine để có thể nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen tại Ramallah, Khu Bờ Tây, ông Abbas cho rằng Tel Aviv "vẫn đặt nhiều vật cản" trên con đường đàm phán hòa bình, đặc biệt là hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái ở vùng đất mà người Palestine chọn là nhà nước trong tương lai.

Tuy nhiên, Tổng thống Abbas bày tỏ hy vọng điều này sẽ thay đổi. Ông nhấn mạnh "cần tập trung vào hy vọng chứ không phải là khả năng thất bại" và tuyên bố "nếu Mỹ thuyết phục thành công Israel, chúng tôi sẽ đàm phán trực tiếp."

Trước đó, Palestine đã đình chỉ đàm phán hòa bình với Israel chỉ vài tuần sau các cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra hồi tháng trước, khi quyết định của Israel ngừng xây dựng khu định cư hết hiệu lực.

Gần đây Tổng thống Palestine cảnh báo ông có thể tìm kiếm những biện pháp khác nếu Mỹ không thuyết phục được Israel chấm dứt hoạt động xây dựng nhà định cư ở Bờ Tây và Jerusalem.

Những biện pháp đó bao gồm tiếp cận Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để được công nhận độc lập, hoặc đề nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc đặt các vùng lãnh thổ Palestine dưới sự giám sát của quốc tế.

Ông Abbas cũng đề nghị Nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông tìm ra những giải pháp nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và thành lập một nhà nước Palestine.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi muốn một nhà nước tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng năm 1967 và chung sống hòa bình với những người láng giềng của chúng tôi, trong đó có Israel."

Trong một cuộc họp báo ngày 14/10 tại trụ sở Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên hợp quốc (UNRWA) chịu trách nhiệm cứu trợ người tị nạn Palestine, Ngoại trưởng Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Israel và Palestine phải trở lại bàn đàm phán và cố gắng tìm ra một giải pháp toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Ông Stubb nhấn mạnh "cơ hội hòa bình cho Trung Đông đã mở ra và các bên cần nắm bắt ngay bây giờ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục