Palestine dọa chấm dứt hợp tác an ninh với Israel

Tổng thống Palestine Abbas dọa chấm dứt hợp tác an ninh với Israel sau khi quân đội Nhà nước Do Thái sát hại 3 người Palestine.
Ngày 2/1, trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Palestine, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dọa chấm dứt hợp tác an ninh với Israel sau khi quân đội Nhà nước Do Thái sát hại 3 người Palestine ở khu Bờ Tây hồi tuần trước.

Tổng thống Abbas nhấn mạnh: "Sự phối hợp và hợp tác an ninh với Israel là nhằm bảo vệ quyền lợi của người Palestine và an ninh chung cho cả hai bên, song nếu Israel không chấm dứt hành động xâm chiếm, không kích, sát hại và bắt bớ người Palestine, chúng tôi sẽ xem xét lại vấn đề hợp tác với Ten Aviv".

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức Palestine (Wafa) đưa tin Tổng thống Abbas sẽ đến thủ đô Cairo của Ai Cập vào ngày 4/1 để thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Hosni Moubarak về tiến trình hòa bình Trung Đông đang bế tắc.

Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các nỗ lực của Ai Cập nhằm khôi phục đàm phán giữa Israel và Palestine. Trước đó, ngày 31/12/2009, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề xuất tiến hành một cuộc họp với Tổng thống Abbas do Ai Cập tổ chức, để bàn khả năng khôi phục cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên.

Trong khi đó, ngày 2/1, máy bay Israel vẫn tiếp tục không kích Dải Gaza trong hành động trả đũa vụ tấn công bằng rốckét trước đó của các tay súng Palestine vào thị trấn Netivot ở miền Nam Israel.

Máy bay Israel đã không kích ít nhất 4 mục tiêu ở Dải Gaza do phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát, làm hai người bị thương, trong đó có một trẻ em.

Tuy nhiên, phía Israel chỉ thừa nhận họ đã oanh tạc hai đường hầm do các tay súng Palestine đào sang lãnh thổ Israel để chuẩn bị các vụ tấn công mới.

Trước những hành động trên của Israel, Arập Xêút ngày 2/1 đã coi Israel là "đứa con hư" của thế giới. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đang ở thăm, Ngoại trưởng Arập Xêút Saud al-Faisal nhấn mạnh rằng việc không đạt được giải pháp cho cuộc xung đột Trung Đông là trách nhiệm của Israel.

Theo ông, điều rất đáng lo ngại là khi Israel vi phạm luật pháp quốc tế, các quốc gia khác sẽ bị trừng phạt chứ không phải Israel. Ông cho rằng Israel đang trở thành "đứa con hư" của cộng đồng quốc tế, và kêu gọi các nước thể hiện một lập trường cứng rắn, nghiêm túc để chấm dứt chính sách bành trướng lãnh thổ và đàn áp người Palestine của Israel.

Ngoại trưởng al-Faisal cho rằng chính sách mở rộng các khu định cư Do Thái đang tạo ra những nghi ngờ có cơ sở về sự nghiêm túc trong cam kết của Israel đối với tiến trình hòa bình Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục