Palestine khẳng định không có hòa đàm chính thức với Israel

Nhà ngoại giao cấp cao Palestine cũng khẳng định cuộc gặp giữa Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat và Bộ trưởng Nội vụ Israel Silvan Shalom "không nằm trong tiến trình đàm phán."
Palestine khẳng định không có hòa đàm chính thức với Israel ảnh 1Đụng độ giữa người dân Palestine và cảnh sát Israel. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) Reyad el-Malki ngày 11/8 tuyên bố không hề có việc tổ chức các cuộc gặp chính trị chính thức giữa Palestine và Israel.

Phát biểu họp báo tại Ramallah, ông el-Malki nhấn mạnh: "Về mặt nguyên tắc, chúng tôi không phản đối các cuộc gặp với giới chức Israel, chỉ khi đó là nhằm làm rõ quan điểm của chúng tôi cũng như nhằm tiếp cận yêu cầu của chúng tôi."

Nhà ngoại giao cấp cao Palestine cũng khẳng định cuộc gặp giữa Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat và Bộ trưởng Nội vụ Israel Silvan Shalom ở Jerusalem hôm 23/7 "không nằm trong tiến trình đàm phán."

Theo ông el-Malki, cuộc gặp giữa 2 quan chức này là nhằm làm rõ quan điểm của người Palestine và tìm cách có được lời giải cho nhiều câu hỏi của người Palestine, đồng thời khẳng định "không có cuộc hòa đàm chính thức nào giữa 2 bên."

Hôm 23/7, một quan chức cấp cao giấu tên của Palestine cho biết ông Erekat và ông Shalom đã bí mật gặp nhau ở Jerusalem. Tuyên bố trên của Ngoại trưởng el-Malki là bình luận chính thức đầu tiên về cuộc gặp giữa 2 quan chức này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục