Palestine khẳng định sẵn sàng đối thoại hòa bình với Israel

Tổng thống Palestine khẳng định sẵn sàng đối thoại hòa bình với Israel

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định rằng ông sẵn sàng gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm khởi động lại tiến trình hòa bình Trung Đông.
Tổng thống Palestine khẳng định sẵn sàng đối thoại hòa bình với Israel ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Trong bài phỏng vấn hãng tin tiếng Arập Kul Al-Arab ngày 4/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định rằng ông sẵn sàng gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm khởi động lại tiến trình hòa bình Trung Đông.

 

Ông Abbas cho rằng mặc dù các phát biểu của Thủ tướng Netanyahu trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Israel mới đây không mang đến dấu hiệu tích cực cho tiến trình đàm phán, cũng như vấn đề an ninh và ổn định, nhưng ông sẽ đợi cho đến khi chính phủ liên minh của Israel được thành lập và đưa ra các quan điểm tiếp theo cho vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Palestine nhấn mạnh rằng nếu không có một giải pháp hai nhà nước, tình hình hiện nay sẽ dẫn đến một chế độ phân biệt chủng tộc.

 

Bên cạnh đó, Tổng thống Palestine cũng cảnh báo chủ nghĩa khủng bố và Hồi giáo cực đoan đang hoành hành ở khu vực Trung Đông sẽ sớm lan đến Israel nếu các bên không tìm được giải pháp cho "vấn đề Palestine."

 

Ông Abbas đồng thời kêu gọi chính quyền Israel chấp thuận Sáng kiến hòa bình Arập do Saudi Arabia khởi xướng, theo đó Israel sẽ rút về đường biên giới năm 1967 để đổi lấy việc bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Arập.

 

Về tiến trình đàm phán, ông Abbas yêu cầu có sự tham gia của Jordan và Ai Cập cùng với Mỹ trong vai trò là các nhà trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán tương lai giữa Israel và Palestine.

 

Bên cạnh đó, Tổng thống Abbas cũng lên tiếng cáo buộc phong trào Hamas đang kiểm soát Dải Gaza đã phá vỡ các nỗ lực hòa giải dân tộc khi từ chối tham gia cuộc tổng tuyển cử ở Bờ Tây và Gaza, đồng thời âm mưu thỏa hiệp với Israel để thành lập một nhà nước Palestine ở Gaza và các khu vực phụ cận ở bán đảo Sinai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục