Palestine lên án việc Israel xây dựng 650 khu định cư ở Bờ Tây

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Palestine gọi đây là hành động "củng cố các khu định cư của Israel và xâm chiếm lãnh thổ Palestine."
Palestine lên án việc Israel xây dựng 650 khu định cư ở Bờ Tây ảnh 1Toàn cảnh một khu định cư của Israel ở Đông Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/8, Bộ Ngoại giao Palestine đã lên án việc Chính phủ Israel phê duyệt dự án xây dựng 650 khu định cư mới tại khu định cư Bet El gần thành phố Ramallah thuộc khu Bờ Tây.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Palestine gọi đây là hành động "củng cố các khu định cư của Israel và xâm chiếm lãnh thổ Palestine."

Phía Palestine cho rằng kế hoạch của Israel đã phản ánh chính sách "thỏa thuận thế kỷ" do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra, đồng thời cho thấy sự trì trệ của cộng đồng quốc tế.

Nhiều nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Trump và cùng đội ngũ cố vấn đang nỗ lực đề ra một thỏa thuận hòa bình trong khu vực, vốn được ông Trump gọi là "thỏa thuận thế kỷ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục