Palestine mong chờ một sáng kiến nhằm giải quyết xung đột với Israel

Người Palestine trông đợi cộng đồng quốc tế có một cách tiếp cận khác nhằm nhanh chóng tìm ra giải pháp phù hợp để giải quyết cuộc xung đột giữa Palestine và Israel.
Palestine mong chờ một sáng kiến nhằm giải quyết xung đột với Israel ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye ngày 3/4 cho rằng cần có một sáng kiến quốc tế để lấp đầy khoảng trống chính trị hiện nay trong bối cảnh các động thái của Israel cản trở việc thành lập một nhà nước Palestine.

Theo Tân Hoa xã, ông Ishtaye đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với đặc phái viên Thụy Sĩ tại Trung Đông, ông Wolfgang Amadeus Brulhart.

Tại cuộc gặp diễn ra ở thành phố Ramalla, khu Bờ Tây, Thủ tướng Ishtaye cáo buộc Chính phủ Israel gia tăng xây dựng các khu định cư, tịch thu đất và phá dỡ nhà của người Palestine tại Bờ Tây và Đông Jerusalem

Ông cho rằng cần có các chế tài để Israel phải tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như tôn trọng các hiệp định và hiệp ước đã ký.

Người Palestine trông đợi cộng đồng quốc tế có một cách tiếp cận khác nhằm nhanh chóng tìm ra giải pháp phù hợp để giải quyết cuộc xung đột giữa Palestine và Israel.

Hoạt động định cư của Israel là vấn đề gai góc nhất trong cuộc xung đột Palestine-Israel và là một trong những lý do chính khiến vòng đàm phán hòa bình trực tiếp gần đây nhất giữa hai bên vào năm 2014 bị đình trệ.

Trong cuộc chiến tranh Trung Đông tháng 6/1967, Israel đã chiếm đóng Bờ Tây và Đông Jerusalem và kiểm soát hai khu vực này kể từ đó. Người Palestine cũng nhận chủ quyền đối với hai khu vực này.

Kể từ đó đến nay, người Palestine đã nỗ lực thành lập một nhà nước Palestine với các đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Cùng ngày 3/4, Quốc vương Jordan Abdullah II kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế trong bối cảnh bùng phát bạo lực tại Israel và vùng Bờ Tây.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông – Bắc Phi, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett, Quốc vương Abdullah II đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực kiềm chế nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Quốc vương Jordan cũng kêu gọi dỡ bỏ mọi rào cản đối với các tín đồ Hồi giáo tại khu Đền thờ Al-Aqsa, đặc biệt là trong tháng lễ Ramadan, đồng thời ngăn chặn những hành vi khiêu khích có thể dẫn đến leo thang căng thẳng.

[Quốc vương Jordan điện đàm với Thủ tướng Israel về hạn chế xung đột]

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Bennett đã bày tỏ cảm ơn Quốc vương Jordan về lập trường kiên quyết phản đối các vụ khủng bố xảy ra ở Israel trong những ngày gần đây. Hai bên cũng thảo luận về tầm quan trọng của hợp tác song phương và tiếp tục đối thoại.

Kể từ ngày 22/3 đã có tổng cộng 11 người bị sát hại ở Israel. Đáng chú ý, một số phần tử tấn công liên quan đến tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Trong khi đó, Bộ Y tế Palestine xác nhận đã có 7 người Palestine thiệt mạng ở Bờ Tây kể từ ngày 31/3 do gia tăng căng thẳng giữa Palestine và Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục