Palestine nhận được sự ủng hộ của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab

Liên hợp quốc kêu gọi Israel lập tức trả hàng trăm triệu USD tiền thuế thu hộ cho Chính quyền Palestine mà Tel Aviv đã giữ lại sau khi Palestine gia nhập Tòa án Hình sự quốc tế.
Palestine nhận được sự ủng hộ của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmud Abbas trong cuộc họp với các quan chức Palestine tại thành phố Ramallah. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 15/1, Liên hợp quốc kêu gọi Israel lập tức trả hàng trăm triệu USD tiền thuế thu hộ cho Chính quyền Palestine mà Tel Aviv đã giữ lại sau khi Palestine gia nhập Tòa án Hình sự quốc tế.

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Trung Đông, Trợ lý Tổng thư ký Jens Anders Toyberg-Frandzen khẳng định việc Israel trì hoãn trả khoản tiền 127 triệu USD thuế thu hộ cho Chính quyền Palestine là "vi phạm thỏa thuận Oslo" mà Israel và Palestine đã ký.

Theo quan chức này, "Israel và người Palestine đang rơi vào một cái vòng trả đũa luẩn quẩn" ảnh hưởng tới khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều đã lên án hành động trả đũa này của Israel.

Cùng ngày, Liên đoàn Arab đã tổ chức hội nghị Ngoại trưởng bất thường tại thủ đô Cairo (Ai Cập) và bày tỏ nhất trí ủng hộ các nỗ lực của Palestine nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel.

Theo tuyên bố tại hội nghị, một số nước Arab đã được giao nhiệm vụ tiến hành "các cuộc tham vấn và tiếp xúc cần thiết để trình một đề xuất mới lên Hội đồng bảo an."

Nỗ lực này được đưa ra sau khi Hội đồng bảo an đã không thông qua một dự thảo nghị quyết khác đề nghị Israel rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ của Palestine vào cuối năm 2017 để mở đường cho việc thành lập một Nhà nước Palestine.

Tại hội nghị trên, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đề xuất thành lập một ủy ban Arab do Kuwait đứng đầu để thúc đẩy nghị quyết mới về việc này tại Hội đồng bảo an.

Ông cũng tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Israel với điều kiện các cuộc hòa đàm có nội dung rõ ràng và mục tiêu cụ thể.

Nhân dịp này, Tổng thống Palestine cũng kêu gọi Chính quyền Palestine cung cấp một gói tài chính cứu nguy trị giá 100 triệu USD hàng tháng nhằm bù vào khoản thuế mà Israel đang phong tỏa của Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục