Palestine phản đối kéo dài thời gian đàm phán với Israel

Tổng thống Palestine bác bỏ đề xuất về việc kéo dài các cuộc đàm phán hòa bình với Israel qua khung thời gian 9 tháng theo đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ.

Tổng thống chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas ngày 21/1 đã bác bỏ đề xuất về việc kéo dài các cuộc đàm phán hòa bình với Israel qua khung thời gian chín tháng theo đề xuất của ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, nhà lãnh đạo Palestine giải thích rằng các bên đã nhất trí đàm phán trong thời hạn chín tháng và tiến hành nhiều cuộc thương lượng để bàn về những vấn đề lớn mà không đề cập đến việc kéo dài khung thời gian đã định.

Ông Abbas cho rằng các bên cần tập trung vào khoảng thời gian còn lại chứ không nên nghĩ về việc kéo dài các cuộc đàm phán.

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Romani Traian Basescu đang ở thăm Ramallah, Tổng thống Abbas cho biết ban lãnh đạo PA đang theo đuổi các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp nhằm đem lại hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như "chấm dứt sự chiếm đóng từ năm 1967 của Israel."

Mục tiêu của Palestine là thiết lập một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền, với Đông Jerusalem là thủ đô. Nhà nước Palestine đó sẽ tồn tại trong an ninh và quan hệ tốt bên cạnh Israel.

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat cũng bác bỏ ý tưởng kéo dài các cuộc đàm phán hòa bình vượt khỏi giai đoạn chín tháng dự kiến kết thúc vào tháng Tư tới.

Ông cho rằng người Palestine sẽ không đồng ý kéo dài "dù chỉ một ngày." Ban lãnh đạo PA cũng phản đối bất kỳ thỏa thuận tạm thời nào hay thành lập một nhà nước có các đường biên giới tạm thời.

Ông Erekat cũng phủ nhận thông tin về việc Palestine đang tiến hành các cuộc đàm phán bí mật với Israel tại Washington, đồng thời cho biết đoàn đàm phán PA có thể gặp Ngoại trưởng Mỹ Kerry vào tuần tới.

Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Abbas, Nabil Abu Rudaineh, đã lên án các kế hoạch của Israel xây dựng 381 căn nhà mới tại Đông Jerusalem. Ông Rudaineh khẳng định sẽ không có hòa bình nếu không có Jerusalem và bất kỳ khu định cư nào ở Jerusalem hay nơi khác đều phải bị loại bỏ.

Trong một diễn biến khác, tình hình bất ổn vẫn diễn ra tại khu vực biên giới giữa Israel và Dải Gaza do phong trào Hamas của Palestine kiểm soát sau khi một quả tên lửa được cho là của Israel hôm 21/1 đã bắn trúng một chiếc xe ôtô ở Gaza khiến hai người thiệt mạng.

Israel chưa xác nhận về vụ tấn công tên lửa này, song trước đó ít ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Yaalon đã tuyên bố sẽ đáp trả tất cả các cuộc tấn công từ Gaza.

Phía Israel cũng cho biết khoảng 20 quả rốckét và đạn cối đã được bắn vào lãnh thổ nước này hồi tháng trước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục