Palestine phủ nhận nhượng bộ Israel để đổi lấy tiền thuế

Giới chức cấp cao Palestine đã cực lực bác bỏ thông tin trên truyền thông Israel về việc Chính quyền Palestine (PA) đã đồng ý chấm dứt các nỗ lực buộc tội Israel
Palestine phủ nhận nhượng bộ Israel để đổi lấy tiền thuế ảnh 1Một vụ không kích ở Dải Gaza. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/3, giới chức cấp cao Palestine đã cực lực bác bỏ thông tin trên truyền thông Israel về việc Chính quyền Palestine (PA) đã đồng ý chấm dứt các nỗ lực buộc tội Israel về những tội ác chiến tranh để đổi lấy quyết định ngừng phong tỏa tiền thuế thu hộ PA.

Một quan chức cấp cao Palestine được truyền thông Israel dẫn lời khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật và "không có thỏa thuận nào như vậy."

Quan chức này nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm cách trở thành thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và mong đợi cơ quan này mở một cuộc điều tra về các khu định cư Israel, cũng như cuộc chiến mới đây tại Gaza. Thông tin trên báo chí Israel chỉ là sự thêu dệt từ văn phòng của ông Netanyahu."

Ông khẳng định Ramallah sẽ càng quyết tâm thúc đẩy các cáo buộc về tội ác chiến tranh tại ICC.

Hôm 27/3, Israel đã thông báo sẽ chuyển trả khoản thuế hơn 125 triệu USD cho PA. Đây là số tiền Israel thu hộ PA, nhưng đã giữ lại trong suốt 4 tháng qua để trả đũa việc PA xin gia nhập ICC.

Trong những tháng gần đây, Israel đã bị Mỹ và Liên minh châu Âu gây sức ép rất lớn để giải phóng khoản tiền này do tình hình kinh tế bấp bênh tại các vùng lãnh thổ Palestine cũng như nguy cơ kinh tế sụp đổ dẫn tới tình trạng hỗn loạn ở Bờ Tây.

Trước đó, tối 29/3, các lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ 25 người dân Palestine ở khu vực Đông Jerusalem và Bờ Tây.

Hãng thông tấn Ma'an của Palestine dẫn lời một nhóm nhân quyền tù nhân cho biết các lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ 10 người ở Đông Jerusalem, trong đó có 2 trẻ vị thành niên, 11 người ở phía Bắc thành phố Ramallah, 2 người ở Jenin, 1 người ở Hebron và 1 người ở Nablus.

Ngoài ra, ít nhất 14 người khác ở làng Abwein gần Ramallah cũng nhận được giấy triệu tập.

Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết 15 người Palestine bị bắt giữ do "nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp."

Trong một diễn biến liên quan, kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm nghiên cứu chính trị Palestine (PCPR) tiến hành và công bố cùng ngày cho biết khoảng 3/4 người Palestine gốc Arập ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng hiện đang kiểm soát Dải Gaza, tiến hành "cuộc đấu tranh vũ trang" chống Israel.

Theo cuộc thăm dò này, khoảng 56% người dân Palestine ủng hộ Chính quyền Palestine (PA) áp dụng các chiến lược của Hamas trong cuộc đấu tranh và khoảng 68% những người được hỏi ủng hộ việc nối lại bắn rocket vào Israel trong trường hợp nước này từ chối dỡ bỏ bao vây Dải Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục