Palestine 'quan ngại' sau chuyến thăm của Thủ tướng Israel tới Oman

Palestine 'quan ngại' về sự bình thường hóa quan hệ Israel - Arab

Giới chức Palestine bày tỏ quan ngại về sự “bình thường hóa” quan hệ giữa Israel và các nước Arab, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có chuyến thăm Oman.
Palestine 'quan ngại' về sự bình thường hóa quan hệ Israel - Arab ảnh 1Quang cảnh cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palestine với binh sĩ Israel ở phía bắc Dải Gaza ngày 8/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 27/10, giới chức Palestine đã bày tỏ quan ngại về sự “bình thường hóa” quan hệ giữa Israel và các nước Arab, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có chuyến thăm Oman.

Trong một tuyên bố, Cố vấn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Mohammad Shtayyeh, nhấn mạnh: "Hệ thống giá trị cũng như các hiệp ước về chính trị và xã hội của các nước Arab không còn tồn tại. Đây là sự khởi đầu của việc công khai bình thường hóa quan hệ và là dấu chấm hết cho sáng kiến hòa bình Arab."

[Israel bắt Thị trưởng Jerusalem và Giám đốc Tình báo của Palestine]

Thủ tướng Netanyahu đã gặp Quốc vương Oman Qaboos hôm 25/10, cuộc gặp được giữ kín cho đến khi ông Netanyahu trở về Israel.

Trước đó, ngày 18/10, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết nước này sẵn sàng đăng cai tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Israel và Palestine, nhằm nỗ lực khôi phục hòa bình ở khu vực sau tình trạng bạo lực leo thang trong thời gian gần đây.

Đề xuất trên được ông Nebenzia đưa ra tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó ông nhận định cuộc gặp này có thể giải quyết những bế tắc vô cùng nguy hiểm vốn đã kéo dài lâu nay giữa Israel và Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục