Palestine quyết định không tổ chức bầu cử địa phương ở Gaza

Chính quyền Palestine ở Bờ Tây thông báo, các cuộc bầu cử hội đồng địa phương sắp tới sẽ không diễn ra ở Dải Gaza, vùng lãnh thổ hiện do nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát.
Palestine quyết định không tổ chức bầu cử địa phương ở Gaza ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 28/2, Chính quyền Palestine ở Bờ Tây thông báo, các cuộc bầu cử hội đồng địa phương sắp tới sẽ không diễn ra ở Dải Gaza, vùng lãnh thổ hiện do nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát.

Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah cho biết, Hamas đã "từ chối tổ chức bầu cử" tại Gaza vào ngày 13/5 tới.

Do vậy cuộc bầu cử sẽ chỉ được tổ chức tại Bờ Tây - nơi Chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas và phong trào Fatah của ông quản lý các vùng đất rộng lớn.

Cuộc bầu cử hội đồng địa phương ban đầu được dự kiến diễn ra vào tháng 10/2016 song đã bị hoãn sau khi các tòa án của Hamas loại bỏ hầu hết danh sách cử tri của ông Abbas.

Người phát ngôn của Hamas, ông Fawzi Barhoum đã lên án tuyên bố trên của chính quyền ở Bờ Tây, cho rằng điều này "càng đào sâu thêm sự chia rẽ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục