Palestine thành lập ủy ban giải quyết hồ sơ kiện Israel ra ICC

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đã ký sắc lệnh thành lập ủy ban giải quyết mọi thủ tục liên quan tới việc kiện Israel về những tội ác chiến tranh ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Palestine thành lập ủy ban giải quyết hồ sơ kiện Israel ra ICC ảnh 1 Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas đã ký sắc lệnh thành lập ủy ban giải quyết mọi thủ tục liên quan tới việc kiện Israel về những tội ác chiến tranh ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Ủy ban này sẽ do Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Palestine Saeb Erekat đứng đầu và gồm nhiều nhân vật danh tiếng đại diện cho các phe phái chính trị Palestine, trong đó có Phong trào Hamas.

Ủy ban này cũng bao gồm các cố vấn luật pháp và chính trị thuộc văn phòng của ông Abbas, những người đứng đầu các tổ chức nhân quyền hoạt động tại Bờ Tây và Dải Gaza, các đại diện của cơ quan an ninh và truyền thông Palestine.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Abbas, cơ quan trên sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tất cả tài liệu theo yêu cầu của ICC và phối hợp công việc của các luật sư và cố vấn pháp lý đại diện cho các gia đình Palestine trước tòa án, cũng như chịu trách nhiệm lập hồ sơ liên đới giải thích và điều phối nỗ lực quan hệ quốc tế của chính quyền.

Một quan chức cấp cao Palestine cho biết PA sẽ cần tư vấn từ các nhân tố bên ngoài và quốc tế vì "nhiệm vụ này rất phức tạp, bao hàm việc chuẩn bị hồ sơ, thu thập bằng chứng và nhiều công việc điều tra thực địa khác."

Chính quyền Palestine đã nộp đơn xin gia nhập ICC hồi cuối năm ngoái và dự kiến sẽ nhận được quyền thành viên đầy đủ vào đầu tháng 4/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục