Palestine thông báo Israel từ bỏ các thỏa thuận hòa bình song phương

Ngày 27/11, người phát ngôn của Tổng thống Palestine cho biết một liên minh cấp bộ của Israel đã ký thỏa thuận từ bỏ các thỏa thuận hòa bình song phương được ký kết dưới sự bảo trợ của quốc tế.
Palestine thông báo Israel từ bỏ các thỏa thuận hòa bình song phương ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: EC)

Ngày 27/11, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rudeineh, cho biết một liên minh cấp bộ của Israel đã ký thỏa thuận từ bỏ các thỏa thuận hòa bình song phương được ký kết dưới sự bảo trợ của quốc tế.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu với các phóng viên, ông Rudeineh bày tỏ quan ngại về động thái trên. Viện dẫn nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các hình thức định cư trên các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, ông cũng cho rằng mọi nỗ lực của Israel nhằm hợp pháp hóa các khu định cư được xây dựng trên đất Palestine là bất hợp pháp.

[Palestine phản đối Israel đóng cửa các tổ chức nhân đạo tại khu Bờ Tây]

Hiện các đảng phái tại Israel đang nỗ lực thành lập chính phủ mới. Trước đó cùng ngày, đảng Likud của cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (người được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới tại nước này sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 25) và đảng Noam cực hữu đã ký thỏa thuận liên minh - đưa ông Netanyahu tiến một bước gần hơn đến việc thành lập chính phủ được cho là thiên hữu nhất trong lịch sử Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục