Palestine thông báo triệu hồi các phái viên tại bốn nước châu Âu

Ngày 16/5, Palestine thông báo triệu hồi các phái viên ở 4 nước châu Âu sau khi đại sứ 4 nước này dự chiêu đãi của Israel kỷ niệm sau khi Mỹ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem.
Palestine thông báo triệu hồi các phái viên tại bốn nước châu Âu ảnh 1(Nguồn: Wikimedia)

AFP đưa tin, ngày 16/5, Chính quyền Palestine (PA) thông báo đã triệu hồi các phái viên của nước này tại Romania, Cộng hòa Séc, Hungary và Áo sau khi đại sứ của những nước này tham dự buổi chiêu đãi của Israel kỷ niệm sự kiện Mỹ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Thông báo của Bộ Ngoại giao PA cho biết, đại sứ bốn nước châu Âu nêu trên đã tham dự buổi chiêu đãi của Israel một ngày trước khi Mỹ khai trương Đại sứ quán tại Jerusalem hôm 14/5 vừa qua.

[Sau Mỹ, đến lượt Guatemala khai trương đại sứ quán ở Jerusalem]

Việc Mỹ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem và việc Washington công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã khiến người dân Palestine rất tức giận.

Người Palestine luôn coi phần Đông bị Israel chiếm đóng của thành phố này là thủ đô nhà nước tương lai của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục