Palestine và Jordan bàn về việc Mỹ di chuyển đại sứ quán

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 22/1 đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II tại thủ đô Amman để thảo luận về "những chia rẽ" nếu Mỹ di chuyển Đại sứ quán của nước này tại Israel.
Palestine và Jordan bàn về việc Mỹ di chuyển đại sứ quán ảnh 1Tổng thống Palestine Abbas (trái) và Quốc vương Jordan Abdullah II. (Nguồn: AFP)

Presstv đưa tin, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 22/1 đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II tại thủ đô Amman để thảo luận về "những chia rẽ" nếu Mỹ di chuyển Đại sứ quán của nước này tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Ông Abbas nhấn mạnh rằng việc tăng cường hợp tác với Jordan là cần thiết trước thềm chuyến thăm Mỹ và Nga sắp tới của Quốc vương Abdullah II.

Ông Abbas nêu rõ: "Tôi hy vọng rằng chính quyền Mỹ sẽ hành động trên hai cấp độ, một là không thảo luận về việc di chuyển đại sứ quán đến Jerusalem và hai là chính quyền Mỹ chủ trì các cuộc đàm phán giữa Palestine và Israel nhằm đạt được một thỏa thuận chính trị," đồng thời ông Abbas cũng cho biết thêm rằng "đó là đóng góp lớn nhất mà Mỹ có thể thực hiện."

Trước đó cùng ngày, giới chức chính quyền Israel đã phê chuẩn cho phép xây dựng 566 căn hộ tại các khu định cư ở Đông Jerusalem./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục